Sau đó, Tùng mượn tiền bạn bè mua 4 lần với tổng số lượng tiền giả lên đến 355 triệu đồng, loại tiền polymer, mệnh giá 50.000 đồng đến 500.000 đồng.
Sau mỗi lần mua được tiền giả Tùng đem tới địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Bà Rịa–Vũng Tàu và TPHCM móc nối với các đối tượng khác để tung tiền giả ra thị trường.
Vào lúc 1 giờ ngày 23-12-2008, tại phòng trọ công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Tùng đang tàng trữ 150 triệu tiền giả.
Ngày 17-9-2009, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tù chung thân, 8 bị cáo khác bị phạt tù từ 1 năm đến 9 năm về tội “Lưu hành tiền giả”. Sau đó bị cáo Tùng và bị cáo Võ Văn Hiền (SN 1977, ngụ Đồng Nai) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 8-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận đơn kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, 4 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Hiền về tội “Lưu hành tiền giả”.
Bình luận (0)