Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

354 người bị ngộ độc trong tháng qua

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Khu vực phía Nam trung bình mỗi năm có hơn 2.500 trường hợp ngộ độc phải nhập viện. Các tác nhân gây ngộ độc chủ yếu do tân dược (22,1%), do thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật (16,2%)...

Mới đây, tại Đồng Nai đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 61 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Số công nhân nói trên bị ngộ độc đều có chung điểm giống như lâu nay: Dùng suất ăn công nghiệp và cá biển là thủ phạm được xác định gây ra ngộ độc.


Hiểm họa độc chất lạ


Theo bác sĩ Thái Văn Hoàng, Đơn vị Hồi sức - Chống độc Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy - TPHCM, trong những ngày qua, BV đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc.

Điển hình là bệnh nhân Võ Thị T. (54 tuổi, ngụ Long An). Sau bữa cơm với thực đơn canh mướp, thịt kho, bà T. bị đau bụng dữ dội, sau đó bị tiêu chảy ào ạt với gần 40 lần/ngày và được chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng suy kiệt. Bệnh nhân T. đã được cơ sở y tế địa phương xử trí trước đó cũng không hiệu quả.


Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho rằng ngộ độc do thuốc (tân dược) và hóa chất đang có xu hướng tăng nhanh, gây tử vong cao, đặc biệt ngộ độc do các hóa chất công nghiệp (khí CO, chất tẩy rửa...) và nông nghiệp (Paraquat).

Đa số trường hợp ngộ độc chuyển đến BV đều trong tình trạng rất nặng như ngừng tim, hôn mê... Trong năm 2009, có tới 6,6% bệnh nhân ngộ độc tử vong tại BV Chợ Rẫy.


img
Bệnh nhân ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM


Theo các chuyên gia, qua thống kê phân tích cho thấy tại VN hiện nay dù số bệnh nhân ngộ độc tăng nhanh với tỉ lệ gấp hàng chục lần so với trước nhưng nhờ sự phát triển của y học trong nước nên số ca tử vong cũng được khống chế rất đáng kể.

Tuy nhiên, có một vấn đề đáng quan ngại là sự xuất hiện một số hóa chất lạ mà khi bị ngộ độc, y học hiện nay chưa có phác đồ điều trị phù hợp.


TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc Quốc gia - BV Bạch Mai, cho biết hóa chất lạ này là Nereistoxin, một loại hóa chất mới ăn mòn hệ thần kinh và gây tử vong rất cao (tử vong hơn 30%/số ca mắc).

Từ trước đến nay, bệnh nhân bị ngộ độc loại hóa chất này chủ yếu ở miền Nam, song nay lại xuất hiện nhiều ở miền Bắc. Một loại hóa chất lạ khác là “thuốc diệt chuột co giật” xuất phát từ phía Bắc (Bắc Ninh), chất này cũng gây tử vong đáng kể với tỉ lệ 30%-50% số mắc phải.


Nhiều loại ngộ độc


Còn nhớ, vào thời điểm gần cuối năm 2009, tại TPHCM cũng đã dồn dập xảy ra hàng chục vụ ngộ độc cũng do dùng suất ăn công nghiệp. Khi các ngành chức năng vào cuộc, phát hiện “sát thủ” gây ra là độc tố Histamine chứa trong thịt cá ngừ.

Trước đó, trong năm 2009, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ ngộ độc thực phẩm với trên 1.000 người mắc phải. Trong đó, 9 vụ do độc tố, 6 vụ do nhiễm khuẩn... Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM, cá ngừ là loại cá có chứa Histamine rất cao, khi cá ươn chất này sẽ sinh ra rất nhiều.

Ngoài ra, một số loại cá khác như cá thu, cá trích, cá nục cũng chứa chất này. Đặc tính Histamine là chịu nhiệt, không bị phân hủy. Nếu vào người với hàm lượng Histamine cao sẽ bị ngộ độc, đặc biệt ở những người cơ địa yếu.


Theo TS Phạm Duệ, hậu quả kinh hoàng do ngộ độc gây nên được trung tâm ghi nhận gần đây mới đáng giật mình. Trong 5 nhóm ngộ độc, dẫn đầu là ngộ độc thực phẩm, kế đến là ngộ độc thuốc (tân dược), sau đó là do hóa chất bảo vệ thực vật, chất gây nghiện...

TS Duệ cũng cho biết trung tâm cũng vừa tiếp nhận một trường hợp ngộ độc mật cá trắm và hằng tháng đều có vài trường hợp ngộ độc như vậy. Mật cá trắm không có công dụng chữa trị bệnh, khi bị ngộ độc sẽ gây suy thận, tổn thương gan, nguy cơ tử vong rất cao. “Trước đây chỉ ngộ độc lẻ tẻ nhưng nay ngộ độc đúng là vấn đề đáng báo động” – TS Duệ cho biết.


Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo nhìn nhận tình trạng ngộ độc tại khu vực phía Nam xảy ra thời gian gần đây cũng đáng lo ngại với trung bình mỗi năm có hơn 2.500 trường hợp ngộ độc phải nhập viện. Các tác nhân gây ngộ độc chủ yếu do tân dược (22,1%), do thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật (16,2%)...            

Chín người chết do ngộ độc trong 1 tháng

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế,  chỉ trong tháng 2 vừa qua đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 354 người mắc, 349 người nhập viện, trong đó 9 người tử vong.

Các địa phương xảy ra ngộ độc là Bình Thuận, Ninh Thuận, Lào Cai và Hà Giang. Nguyên nhân ngộ độc được xác định là do vi sinh, trứng cóc, nấm độc và rượu chứa hàm lượng methanol cao.


Các chuyên gia y tế cũng cho rằng tỉ lệ tử vong do ngộ độc sẽ giảm đến mức tối thiểu nếu có đơn vị chuyên trách xử trí về ngộ độc. Tuy nhiên, hiện VN chỉ mới có trung tâm chống độc duy nhất là Trung tâm Chống độc Quốc gia - BV Bạch Mai.

Tại phía Nam, số bệnh nhân ngộ độc ngày càng tăng cao, tuy nhiên chưa có trung tâm chống độc. Hiện các khoa cấp cứu và hồi sức tại các BV đã và đang làm nhiệm vụ này.

Riêng BV Chợ Rẫy đã được Bộ Y tế chấp nhận và cũng đang trong quá trình xây dựng một trung tâm chống độc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo