Lập hồ sơ khởi tố vụ cháy làm 7 người chết

Thứ Sáu, 12/03/2010 19:30

(NLĐO)- Chiều 12-3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lập hồ sơ khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan.

Tại cuộc họp khẩn về vụ cháy kinh hoàng đêm 11-3 ở doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi (ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, huyện Dĩ An) làm 7 người trong một gia đình bị chết, Đại tá Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lập hồ sơ khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan; đồng thời xác định đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an cũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương xung quanh vụ cháy này; chỉ đạo tổ chức điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án sớm nhất.

Theo TTXVN, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện, bởi đường dây điện đấu vào căn biệt thự thông qua thanh sắt chữ U có dấu hiệu rò rỉ điện. Công an hiện đang giám định liệu việc chập điện xảy ra trước khi cháy hay sau khi căn biệt thự và nhà xưởng đã phát hỏa. Các dấu hiệu nghi vấn khác được Công an tỉnh đang nỗ lực khám nghiệm tại hiện trường, để tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.

Đại tá Võ Thành Đức cho biết thêm, loại trừ khả năng cạnh tranh không lành mạnh trong nghề gia công nệm mút.

Hiện Công an vẫn đang thẩm vấn một nhân viên bảo vệ trực ngoài cổng doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi. Đây là lực lượng bảo vệ do Siêu Vĩnh Lợi thuê từ một doanh nghiệp cho thuê bảo vệ. Qua thông tin có được, tối hôm đó nhân viên bảo vệ này có nhậu với những người xung quanh khu nhà trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Hôm nay, chồng của chủ doanh nghiệp Nguyễn Thị Kiều là Đại uý Nguyễn Thanh Điệp, công tác tại Đắc Lắc đã đến nhận xác các nạn nhân về mai táng. Công việc giám định danh tính các nạn nhân thông qua kiểm nghiệm ADN vẫn chưa có kết quả. UBND huyện Thuận An hỗ trợ cho mỗi người chết 3 triệu đồng.

B.T.N
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result