HÀ NỘI:

Mời công an điều tra vụ video clip nữ sinh bị đánh

Thứ Sáu, 12/03/2010 19:35

(NLĐO)- Ngày 12-3, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã có văn bản số 4023/SGD&ĐT - HSSV gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị giúp đỡ, xác minh làm rõ vụ việc về video clip nữ sinh bị đánh đang gây chú ý trong dư luận, tìm ra đúng nhân vật có mặt trong video clip.


Dư luận chờ đợi kết quả xử lý vụ việc này của các cơ quan chức năng. Ảnh chụp từ clip

Sở GD - ĐT cũng tỏ rõ quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm khắc những học sinh, cán bộ công chức, giáo viên nếu cơ quan Công an xác định có liên quan đến vụ việc trên.

Những ngày gần đây, trên mạng internet xuất hiện đoạn video clip quay cảnh một nữ sinh bị bạn đánh tại khuôn viên một vuờn hoa, cùng thái độ thản nhiên của một nhóm học sinh mặc đồng phục khi chứng kiến sự việc.

Trong khi đó, trên diễn đàn của học sinh trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), có ý kiến cho rằng đây là vụ việc liên quan đến một nhóm học sinh lớp 10, xảy ra do mâu thuẫn ở trong lớp.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc video clip nữ sinh đánh nhau, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai xác minh thông tin về các nhân vật trong video clip và trực tiếp làm việc với trường THPT Trần Nhân Tông.

Theo TTXVN, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội và BGH trường này chiều 12-3 cho thấy: Vẫn chưa thể xác minh được những nhân vật có mặt trong video clip có phải là học sinh nhà trường không. Hai em học sinh của trường có tên trùng lặp với hai học sinh có tên được đăng tải trên mạng, đều khẳng định đó không phải là hình ảnh của mình.

Kết quả kiểm tra thể trạng của hai học sinh này cho thấy, không có dấu vết thương tích của vụ việc xô xát. Nhà trường đã làm việc với phụ huynh của các học sinh này và họ đều khẳng định không phải là con mình.

B.T.N
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result