Trả giá đắt

Thứ Bảy, 13/03/2010 02:03

Vụ cháy chung cư 18 tầng JSC34 tại Hà Nội vừa qua lại một lần nữa giống lên hồi chuông báo động vể nguy cọ hỏa hoạn tại các chung cư cao tầng đang mọc lên như nấm ở các đô thị lớn khắp nước ta. Điều đau buồn và đáng suy nghĩ là vụ cháy không lớn, mức thiệt hại vật chất thấp song lại gây tổn thất về sinh mạng

Cái chết tức tưởi của hai mẹ con cùng sự hoảng loạn có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu của số đông dân chúng nơi đó thêm một lần nữa buộc chúng ta phải nhận diện và đối phó nghiêm túc hơn, bài bản hơn những hiểm họa đang rình rập tại hầu khắp các tòa nhà cao tầng.

Các mối hiểm họa ấy đến từ nhiều mối nguy khác nhau. Cứ nhìn vào sự khó khăn khi triển khai việc chữa cháy cùng sự mất phương hướng của những cư dân ở cao ốc 18 tầng là thấy nhiều vấn đề cần đặt ra đối với việc thiết kế trong tình huống có hỏa hoạn và thoát hiểm.

Có những quy chuẩn bắt buộc với rất nhiều tòa cao ốc ở nước ngoài đã không hề được tính tới ở nước ta, chẳng hạn như nơi đỗ cho máy bay trực thăng trên nóc. Sự hoảng loạn của cư dân cho thấy họ chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng thoát hiểm cần thiết trong trường hợp có sự cố cháy nổ. Lẽ ra, đây phải là vấn đề mà những người quản lý tòa nhà phải có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức diễn tập cho cư dân ở đó.

Lời thừa nhận của giới chức có thẩm quyền về sự hạn chế, nghèo nàn, thậm chí là bất lực của các phương tiện chữa cháy hiện nay không khỏi khiến những người đang sống, làm việc trong các tòa cao ốc lạnh sống lưng. Chỉ riêng Hà Nội có tới 364 nhà cao trên 10 tầng, song lãnh đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết nếu cháy từ tầng 10 trở lên là... chịu thua!

Sự lơ là trong ý thức và công tác phòng chống cháy nổ đã từng khiến chúng ta nhiều lần phải trả giá đắt, nghiêm trọng nhất là thảm họa cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) tại TPHCM vào năm 2002 làm chết 60 người và bị thương hàng chục người khác. Sau 8 năm, những cảnh báo và bài học đau đớn khi ấy nay vẫn còn nguyên giá trị.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa đang tăng nhanh ở nước ta, các khu đô thị, trung tâm thương mại cao tầng sẽ còn mọc lên nhiều, hiểm họa cháy nổ cũng theo đó mà gia tăng. Vì thế, nếu không sớm mạnh tay loại bỏ ngay những mối nguy đang hiển hiện trước mắt thì những vụ hỏa hoạn tương tự như vậy có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào.
Phạm Dương
[Quay lại]