Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Người chăn nuôi lao đao

Báo Người Lao Động ngày 10-3 đã đăng bài “Lợi dụng “bình ổn” để ép giá?!”, phản ánh tình trạng trên gây thiệt hại cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bạn đọc và đại diện doanh nghiệp đã góp ý để tháo gỡ những vướng mắc này

Cần thoát khỏi vòng luẩn quẩn


TPHCM với chương trình bình ổn thị trường Tết được nhiều người hoan nghênh. Người dân mua được hàng giá rẻ hơn thị trường đến 10%, trong khi nông dân nuôi heo, nuôi gà lại phải bán với giá dưới giá thành. Nuôi heo lỗ từ 1.000 đồng- 2.000 đồng/kg, nuôi gà lấy trứng lỗ gần 200 đồng/trứng, nuôi gà thịt lỗ từ 3.000 đồng- 5.000 đồng/kg. Chịu không nổi, họ sẽ bỏ chuồng, bỏ trại chuyển nghề khác sinh sống. Lúc đó, nguồn cung thiếu hụt, giá sẽ bị đẩy lên cao. Họ sẽ quay lại nuôi tiếp bán được một, hai lứa có lãi nhưng sau đó lại bị rớt giá do nhiều người nuôi dẫn đến dư thừa. Thế là rơi vào vòng luẩn quẩn: Rớt giá kéo nhau bỏ chuồng, được giá kéo nhau nuôi nhiều rồi lại rớt giá. Vấn đề này phải cần Nhà nước quan tâm giúp đỡ, giải quyết bài toán quy hoạch chăn nuôi bài bản, đầu vào, đầu ra hợp lý.

Trần Thanh Bình (TPHCM)

img
Giá thịt heo bán lẻ đứng ở mức cao trong khi giá bán tại trại chăn nuôi lại dưới giá thành. Ảnh: H.THÚY


Bình ổn giá phải đúng  ý nghĩa


Bình ổn giá là việc nên làm để tránh tình trạng đầu cơ tăng giá bán bất hợp lý. Thời điểm hiện nay, giá cả tại các chợ lẻ bị đẩy lên vô tội vạ mà chưa thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Cũng như chưa cơ quan nào làm rõ nguyên nhân vì sao lại có mức giá quá cao bất hợp lý như vừa qua, để tìm giải pháp xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu để người tiêu dùng thành thị bớt được gánh nặng tăng giá, nông dân chăn nuôi lại phải rơi vào cảnh lỗ lã, nợ nần phải bỏ chuồng trại tìm nghề khác để kiếm sống thì không nên. Do đó, Nhà nước cần phải có chương trình, kế hoạch, chính sách sao cho vẹn toàn. Người tiêu dùng cũng như người chăn nuôi đều được hưởng lợi. Như vậy, chương trình bình ổn thị trường mới thật sự có ý nghĩa.

Trương Thúy Mẫn (TPHCM)


Ai mua giá cao họ bán ngay


Cho dù doanh nghiệp làm hợp đồng với hộ chăn nuôi cũng không lấy gì bảo đảm, họ sẵn sàng bán cho người khác nếu có giá cao. Bình thường, một con vịt người nuôi lãi 8.000 đồng nhưng khi có biến động giá có thể lãi đến 30.000 đồng/con nên họ sẵn sàng bán cho ai mua giá cao. Doanh nghiệp chưa mạnh dạn ứng vốn cho nông dân vì không thể quản lý được. Doanh nghiệp sẵn sàng chi từ 1.000 đồng- 2.000 đồng cho một con vịt để cơ quan chức năng địa phương đứng ra quản lý không để thất thoát hàng thì không cơ quan chức năng nào dám đứng ra nhận trách nhiệm này. Bởi vậy, sự liên kết giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi đang bị bế tắc.


Châu Nhựt Trung (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ, TPHCM)


Cần trợ vốn cho người chăn nuôi


Người chăn nuôi heo hiện nay giảm đàn đến 30% do giá bán heo tại các trại từ trước Tết cho đến nay vẫn đứng ở mức thấp, dưới giá thành, người nuôi lỗ nặng. Dự án nuôi heo với quy mô lớn hàng ngàn con của chúng tôi đang triển khai ở tỉnh Lâm Đồng cũng phải bỏ dở dang. Không biết cơ quan chức năng làm thế nào mà người chăn nuôi luôn bị thiệt hại nặng nề. Mang tiếng là nước nông nghiệp nhưng nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi phải nhập khẩu đến 70%- 80%. Rồi chính sách bình ổn giá làm cho giới chăn nuôi lao đao, không thu hồi được vốn mà còn bị lỗ kéo dài. Nếu tình trạng này còn kéo dài khoảng 3 năm nữa thì ngành chăn nuôi trong nước sẽ lụi tàn. Nhà nước cần hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư chuồng trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, để có giá thành chăn nuôi hạ. Nguồn chăn nuôi ổn định với số lượng dồi dào chắc chắn giá bán ra cũng sẽ giảm đáng kể. Lúc này, người tiêu dùng và cả người chăn nuôi cùng có lợi.

Nguyễn Trí Công (chủ trại heo Trí Công, Đồng Nai)


Vai trò của hiệp hội


Hiệp hội, tổ chức ngành nghề trong ngành nông nghiệp cần phải tham gia để hỗ trợ người chăn nuôi bằng nguồn vốn nào đó. Khi giá cả xuống thấp thì sử dụng vốn này để mua vào với mức giá hỗ trợ, giúp nông dân bớt lỗ phần nào. Khi giá lên, tung hàng ra bán sẽ hiệu quả hơn. Ngành chăn nuôi còn bất cập khi giá xuống thì ngừng nuôi, khi giá lên kéo nhau nuôi. Cần phải điều tiết được cung cầu nguồn con giống kể cả thức ăn chăn nuôi. Giải quyết đầu ra cho ngành chế biến cũng là một giải pháp cần thiết hiện nay.


Phạm Văn Minh (Giám đốc Công ty TNHH TM & Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh, TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo