
Lúc sinh thời, Jean Ferrat đã viết và trình diễn khoảng 200 ca khúc, thể hiện quan điểm của ông về cuộc sống, tình yêu và đặc biệt là tình cảm sâu đậm giữa ông cùng nhà văn Louis Aragon. Sở hữu giọng hát trầm ấm cùng với khả năng tự sáng tác, Jean Ferrat nhanh chóng gặt hái thành công trên thị trường âm nhạc. Năm 1967, trong một chuyến du lịch đến
Cuba, ông đã viết ca khúc
Cuba si (Yes
Cuba), nói về vùng đất dù nghèo túng nhưng tự do.
Ca khúc này đã đưa cái tên Jean Ferrat nổi tiếng khắp thế giới không lâu sau đó.
Năm 1973, Ferrat dừng mọi hoạt động biểu diễn và chỉ chuyên tâm cho công việc sáng tác. Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, Ferrat còn nổi tiếng là người hào hoa, đa tình.
Bình luận (0)