Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xả lén nước thải ra kênh Ba Bò

Văn Hùng

Phát hiện 31 doanh nghiệp ở 2 Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tiếp tục xả lén nước thải chưa qua xử lý ra kênh Ba Bò

Ngày 15-3, chúng tôi tiếp tục trở lại kênh Ba Bò (chảy qua địa phận huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức-TPHCM) để tìm hiểu nguyên nhân vì sao dòng kênh này đang ngày càng ô nhiễm nặng (Báo NLĐ ngày 15-3 đã phản ánh) trong khi TPHCM và tỉnh Bình Dương đang nỗ lực khắc phục sự ô nhiễm của con kênh này. Hai nguồn thải chính vẫn đang tiếp tục “đầu độc” kênh Ba Bò là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt.

img

Những khối bọt trắng thường xuyên xuất hiện trên kênh Ba Bò kèm theo mùi hôi thối nồng nặc (ảnh chụp lúc 5 giờ ngày 15-3). Ảnh: P.Dũng


Thủ phạm là KCN Sóng Thần 1 và 2


Ông Trương Văn Phần, một người dân ngụ khu phố Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, phản ánh: “Từ đầu năm 2010 đến nay, cứ vào khoảng 16, 17 giờ hằng ngày là không biết từ đâu, có nguồn nước đỏ ngầu, bốc mùi hôi nồng nặc chảy ào ào dưới kênh. Người dân đóng kín cửa vẫn không chịu nổi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm 2009, báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết 100% các doanh nghiệp (DN) thuê đất trong 2 KCN Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 đã hoàn tất việc đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung. Tuy nhiên, việc giám sát các DN trong 2 KCN này có xả thải lén hay không đang còn bỏ ngỏ.
 
Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Dương, thừa nhận thời gian gần đây đúng là có hiện tượng trong đường ống thải nước mưa của 2 KCN Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 có nước thải công nghiệp. Điều này chứng tỏ còn có DN trong các KCN cố tình xả lén chất thải theo hệ thống thoát nước mưa.

“Trước sự việc trên, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư của 2 KCN là Công ty Thương mại – XNK Thanh Lễ và Công ty Cổ phần Đại Nam làm rõ sự việc. Qua khảo sát ban đầu của các chủ đầu tư, họ đã phát hiện 16 DN trong KCN Sóng Thần 1 không gắn kết nguồn nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung và KCN Sóng Thần 2 cũng phát hiện 15 DN chưa đấu nối, có hiện tượng xả nước thải chưa xử lý ra hệ thống thoát nước mưa”- bà Hạnh cho biết.


Về hiện tượng gần đây nước kênh Ba Bò sủi bọt trắng cao cả mét và có mùi hôi, một chuyên viên về vệ sinh môi trường cho biết việc sủi bọt trắng ở kênh Ba Bò là do chất hoạt động bề mặt cao hơn so với tiêu chuẩn cho phép nên tạo bọt. Chất này thường phát sinh từ nước thải sinh hoạt của người dân và nguồn nước thải công nghiệp của một số DN có ngành nghề giặt tẩy.


3,5 tỉ đồng “đi tong”

Cũng trong ngày 15-3, đi dọc kênh Ba Bò đoạn chảy qua Quân đoàn 4-tỉnh Bình Dương, chúng tôi ghi nhận rác thải sinh hoạt của người dân vẫn xả tràn lan xuống kênh và có phần nghiêm trọng hơn so với năm 2009.

Phần lớn nguồn thải này là rác và nước thải sinh hoạt của khoảng 800 hộ dân và trên 2.500 phòng trọ thuộc tổ 11 đến tổ 16 của xã Bình Hòa, huyện Thuận An. Dưới lòng kênh có rất nhiều túi ni lông chứa rác thải sinh hoạt, thậm chí còn có cả thùng xốp hư, nguyên cả một cái giường, cây trứng cá bị chặt ngang gốc... vứt xuống lòng kênh.

Một nguyên nhân không nhỏ góp phần cho kênh Ba Bò thêm ô nhiễm là hàng trăm ống xả nước thải sinh hoạt, vệ sinh của hàng ngàn phòng trọ vẫn được xả thẳng xuống kênh.


Trước tình trạng ô nhiễm trầm trọng của kênh Ba Bò, tháng 5-2009, tỉnh Bình Dương đã chi trên 3,5 tỉ đồng để tiến hành nạo vét, vớt trên 18 tấn rác thải để khơi thông dòng chảy, mong cải thiện được tình hình.

Sau đó, UBND tỉnh đã giao về chính quyền địa phương là UBND huyện Thuận An tiếp tục giám sát, quản lý việc hạn chế ô nhiễm tuyến kênh. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, tình hình ô nhiễm đã tái diễn, xem ra những nỗ lực cải thiện tình hình kênh Ba Bò từ phía tỉnh Bình Dương đã không như mong muốn.

Điều này cho thấy dù TPHCM và tỉnh Bình Dương có nỗ lực “cứu” kênh Ba Bò nhưng nếu không kiểm soát được nguồn thải thì sẽ không có kết quả.

Dự án cải tạo giậm chân tại chỗ


Cuối năm 2009, UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo kênh Ba Bò nâng tổng mức đầu tư dự án từ 307 tỉ đồng lên 734 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến 2011. Tuy nhiên, đến nay dự án gần như “giậm chân tại chỗ”.
 
Dự án phân thành 6 gói thầu nhưng mới khởi công được 3 gói: xây dựng đoạn 2 và 3 của tuyến kênh chính, xây dựng tuyến kênh nhánh và xây lắp các cầu qua kênh; ba gói còn lại  là xây dựng hồ điều tiết và đoạn 1 của tuyến kênh chính, trồng cây xanh và xây dựng hệ thống chiếu sáng vẫn đang chờ phê duyệt thiết kế. Tuy nhiên, ba gói thầu đã triển khai cũng chỉ khởi công rồi để đó vì vướng mặt bằng.

Kết quả quan trắc mới nhất của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho thấy chất lượng nước mặt kênh  tiêu Ba Bò vẫn bị ô nhiễm cao với các chỉ tiêu BOD, COD, DO, nitơ, phốt pho... đều vượt chuẩn cho phép. Chất lượng không khí cũng không bảo đảm vì giá trị NH3 vượt chuẩn cho phép 14 lần và H2S (hydrosunlfur - là một chất khí rất độc) vượt chuẩn 2,3 lần. Chi cục cũng khuyến cáo người dân dọc kênh Ba Bò không nên sử dụng nước giếng vì nồng độ coliform, fecal coliform, Fe cao và giá trị pH thấp.
T.Sương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo