Iraq: Hai liên minh so kè kết quả bầu cử

Thứ Năm, 18/03/2010 00:15

Tính đến ngày 17-3, với 79% số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq đã được kiểm, cả Liên minh Nhà nước pháp quyền (SLA) của Thủ tướng Nuri al-Maliki theo Hồi giáo Shiite và Liên minh Iraqiya có khuynh hướng thế tục của cựu thủ tướng Iyad Allawi đều giành được khoảng 87 ghế tại quốc hội theo tính toán của hãng tin AFP. Một ứng cử viên cho rằng sự vượt lên của Iraqiya được xem như “một phép lạ”.

Theo hãng tin Reuters, SLA dẫn đầu 7 trong số 18 tỉnh, nhưng thất bại tại các khu vực đông người theo Hồi giáo Sunni do hậu quả của sự phân cực sau nhiều năm xung đột giáo phái. Trong khi đó, Iraqiya giành thắng lợi tại các tỉnh đông người theo Hồi giáo Sunni sinh sống. Do khâu kiểm phiếu chưa xong ở một số nơi nằm ngoài lãnh thổ Iraq và tại bệnh viện hoặc nhà giam nên kết quả vẫn còn có thể thay đổi.


Một trong hai khối chính trị dẫn đầu nói trên phải liên kết với Liên minh Dân tộc Iraq đang đứng thứ ba hoặc các đảng nhỏ của người Kurd ở phía Bắc Iraq. Thủ tướng Maliki nhận được sự ủng hộ vì đã có công cứu Iraq ngay bên bờ vực nội chiến. Trong khi đó ông Allawi được sự ủng hộ của những người bất mãn với chính quyền phần lớn nằm trong tay của quan chức theo Hồi giáo Shiite. Một trợ lý thân cận của ông Allawi nói rằng một chính quyền thiếu đại diện của Iraqiya sẽ gặp “khó khăn”. Reuters cho rằng có thể mất vài tuần nữa mới có kết quả chính thức.

L. Nguyễn
[Quay lại]