Hơn một tháng sau thời điểm Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) quyết định cắt sim điện thoại trả trước không đăng ký thông tin cá nhân (ngày 31-1), tình trạng bán sim không cần đăng ký (sim “rác”) lại tái diễn tại các cửa hàng kinh doanh sim và điện thoại di động (ĐTDĐ) trên toàn quốc.
Cắt sim này, đổi ngay sim khác
Đó là lời khẳng định của nhiều cửa hàng kinh doanh sim và máy ĐTDĐ. Sáng 16-3, trong vai người đi mua sim nhưng không có giấy tờ đăng ký, chúng tôi được các nhân viên bán hàng tại các điểm giao dịch trên đường Hùng Vương (quận 5 - TPHCM) giới thiệu sim không cần khai báo đã được đại lý kích hoạt sẵn.
Anh Thanh, chủ một cửa hàng, tự tay lắp vào máy loại sim 11 số của mạng Vinaphone với giá 125.000 đồng, được tặng thêm 44.000 đồng vào tài khoản. Thấy tôi tỏ ý lo ngại sim không khai báo sẽ bị cắt nửa chừng, anh Thanh quả quyết: “Cửa hàng của tôi ở đây, nếu cắt sim này, tôi sẽ đổi ngay sim khác cho chị. Vô tư đi!”.
Như để củng cố lòng tin khách hàng, anh giãi bày: Số sim khuyến mãi thực ra đã được các cửa hàng đăng ký từ lâu rồi, trước khi có quy định sim phải đăng ký thông tin cá nhân nên bây giờ nghiễm nhiên được kinh doanh. Từ đó đến giờ bán sim ra có thấy ai phàn nàn về việc đang xài mà bị cắt số đâu!

Tình trạng bán sim “rác” vẫn diễn ra công khai. Ảnh: H.Thúy
Tương tự, tại nhiều đại lý bán sim thẻ điện thoại trên phố Nguyễn Khuyến, Kim Mã, Phố Huế, Cầu Giấy, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Thái Học... ở Hà Nội, khách hàng dễ dàng mua một sim điện thoại mà không bắt buộc phải xuất trình chứng minh nhân dân và kê khai thông tin cá nhân.
Giá một sim loại này từ 50.000-70.000 đồng, với số tiền sở hữu trong tài khoản gấp 2-3 lần. Chị Hoa, chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Khuyến, cho hay sim “rác” chỉ gián đoạn thời gian trước và sau thời hạn cuối mà Bộ TT-TT quyết định cắt sim không đăng ký thông tin cá nhân, còn nay đâu lại vào đó.
90% khai báo thông tin “ma”
Có thể nhận thấy, tình trạng kinh doanh sim “rác” vẫn đang diễn ra hết sức bình thường như chưa hề có quy định về thuê bao trả trước phải khai báo. Theo thông tin từ Thanh tra Bộ TT-TT, mới đây đơn vị này đã phát hiện có đến 90% thuê bao di động khai báo thông tin cá nhân không chính xác. Thanh tra bộ đã tiến hành xử phạt các đơn vị vi phạm với số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo giới am hiểu thị trường, số tiền phạt chẳng thấm vào đâu khi cả nước có hàng trăm điểm kinh doanh và đa số đều kinh doanh sim “rác”.
Hơn nữa, đến nay các doanh nghiệp viễn thông vẫn chưa kết nối được dữ liệu với cơ quan công an để có thể đối chiếu và rà soát mức độ chính xác của thông tin cá nhân nên rất khó quản lý. Hiện nay chỉ cần thực hiện khai báo là hệ thống phần mềm chấp nhận, dù trên thực tế có nhiều sim khai báo số chứng minh nhân dân là 11111111, 88888888... Đại diện một doanh nghiệp viễn thông cho rằng, 90% sim khai báo thông tin “ma”.
Nhà mạng khó nói!
Theo đại diện truyền thông của Vinaphone, công ty đã liên tục khuyến cáo và sẵn sàng cắt hợp đồng với các đại lý nếu tái diễn hiện tượng dễ dãi trong bán sim thẻ. Tuy nhiên, khi chúng tôi cho biết trên thực tế sim “rác” vẫn hoành hành thì người đại diện của Vinaphone tỏ ra lúng túng.
|
Bộ TT-TT rà soát việc kinh doanh sim “rác” Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, cho biết tới đây bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra tại các địa phương về tình hình thực hiện đăng ký thông tin sim điện thoại trả trước. Sau đó, thanh tra sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ diễn biến thực tế để Bộ TT-TT báo cáo với Chính phủ trước ngày 30-3-2010. |
Còn theo một đại diện của Viettel, dù đã ban hành nhiều chính sách cũng như cách thức để hạn chế song vẫn chỉ giảm được một phần, quan trọng hơn là do ý thức của người sử dụng.
Theo đó, Viettel đã quy định khi kích hoạt sim đều phải có thông tin đăng ký, nếu phát hiện các đại lý điểm bán sai phạm sẽ có các chế tài phạt như sau: Chế tài phạt đối với chủ điểm đăng ký thông tin vi phạm lần 1 phạt 10.000 đồng/thuê bao đăng ký sai, vi phạm lần 2 phạt 50.000 đồng/thuê bao đăng ký sai, vi phạm lần 3 cắt hủy hoàn toàn và reset tài khoản Anypay về 0 đồng.
Thế nhưng với những gì đang tái diễn trên thị trường, có thể nhận thấy doanh nghiệp viễn thông cần phải “tích cực” hơn nữa trong việc kiểm soát tình hình kinh doanh sim trả trước khai báo thông tin cá nhân.
Bình luận (0)