Ngày 19-3, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thành Sang (23 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Trương Thanh Xuân (SN 1992, ngụ quận 6) bị tuyên 3 năm tù giam về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cướp tài sản”, Trương Xuân Đông (SN 1987, ngụ quận 6) 1 năm 8 tháng 8 ngày về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Huỳnh Phát Đạt (SN 1988, ngụ quận 6) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1989, bạn gái của Sang) 9 tháng tù cũng cho hưởng án treo cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Tên côn đồ ngang ngược Ngô Thành Sang
Khoảng 16 giờ ngày 7-7-2008, sau khi lai rai về, Sang và đồng bọn đến gặp Nguyễn Thuận Phát (em trai Ly) để đòi nợ. Do bị đòi bất ngờ nên anh Phát không có tiền trả, phải cùng Sang và Xuân đến quán cà phê gặp anh Nguyễn Văn Mến để mượn tiền.
Khi anh Mến nói không có tiền, Sang ngang ngược đòi “siết” xe máy của anh Mến cho đến khi Phát trả tiền. Anh Mến không chịu thì bị Xuân đánh. Quá bất bình, anh Danh Thanh Sang - nhân viên giữ xe của quán cà phê - đến nói chuyện phải quấy thì bị Xuân đánh gây thương tích.
Tuy được mọi người can ngăn nhưng Xuân vẫn lấy chiếc xe của anh Mến. Đã vậy, Xuân còn dựng chuyện với Ngô Thành Sang rằng anh Mến thề sẽ “ tính sổ” nếu Sang không trả xe. Nghe vậy, Sang đùng đùng xách hung khí đến quán cà phê tìm anh Mến.
Tại đây, cả bọn không tìm thấy Mến nên trút giận vào anh Danh Thanh Sang. Xuân đập ly cà phê lên đầu anh Danh Thanh Sang, còn Ngô Thành Sang rút dao đâm vào mạn sườn anh Sang một nhát rồi rú ga tẩu thoát.
Anh Danh Thanh Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại bệnh viện. Sau khi vụ án xảy ra, Đạt và Ly giúp Sang, Xuân, Đông bỏ trốn nên cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bình luận (0)