Thoạt đầu, nhà chức trách thông báo núi lửa phun ở dưới sông băng. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã xác định vị trí vụ phun trào này không xảy ra ở bên dưới mặt băng. Điều này làm giảm nguy cơ lụt lội do sông băng tan chảy. Theo hãng tin AP, trước đó, vì sợ xảy ra lụt lội, nhà chức trách đã sơ tán khoảng 450 người. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố ở các cộng đồng dân cư gần sông băng nói trên. Ngoài ra, ba trung tâm của Hội Chữ thập đỏ được thành lập cho người sơ tán ở làng Hella.
Bên cạnh đó, Cơ quan Hàng không dân sự Iceland ra lệnh cho các máy bay phải ở cách xa khu vực núi lửa 120 hải lý. Ba chuyến bay từ Mỹ đã tiếp cận Iceland từ hướng khác hoặc hạ cánh ở Boston (Mỹ) chờ hướng dẫn. Đồng thời, tất cả mọi chuyến bay nội địa cũng bị hủy cho đến khi có thông tin mới.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
- Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, một trận động đất 5,6 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Guantanamo ở miền Đông Cuba hôm 20-3 khiến dân chúng chạy tán loạn ra đường. Tuy nhiên, một giới chức chính quyền địa phương cho biết không có thương vong.
Đài phát thanh Reloj đưa tin trận động đất nói trên đã khiến một số tòa nhà bị rạn nứt. Bên cạnh đó, Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ cho biết dân cư ở thành phố Santiago de Cuba, cách tâm chấn khoảng 50 km, cũng cảm nhận được trận động đất này rất mạnh.