VỤ CẦU THĂNG LONG VỪA SỬA XONG ĐÃ HƯ

Nhà thầu “phản pháo” Viện KHCN GTVT

Thứ Năm, 25/03/2010 00:28

(NLĐ)- Một ngày sau khi Viện Khoa học Công nghệ (KHCN) GTVT công bố báo cáo ban đầu về nguyên nhân dẫn tới sự cố lún nứt tại cầu Thăng Long -Hà Nội (Báo NLĐ ngày 24-3 đã thông tin), lãnh đạo đơn vị thi công - Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bảo Quân, đã lên tiếng bác bỏ yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng công trình được viện đưa ra.

Theo ông Bùi Quang Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo Quân, không thể có chuyện lu lèn dưới thời tiết 150C gây ra các vết nứt như viện đưa ra. Ông Nghĩa khẳng định thời tiết lúc thi công không dưới 150C. “Quá trình lu lèn trên công trình được người của viện sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ bên ngoài. Chúng tôi có biên bản, nhật ký thi công để chứng minh điều này. Trước khi đổ bê tông, có người cắm nhiệt kế đo nhiệt độ ngoài trời, khi xác định nhiệt độ, giám sát mới cho công nhân đổ bê tông”- ông Nghĩa nói.


Bên cạnh đó, về khía cạnh kỹ thuật, việc trộn bê tông để thảm mặt cầu Thăng Long do trạm trộn tự động thực hiện, không ai can thiệp được. Trong quá trình thi công, Công ty Bảo Quân đã thuê chuyên viên của Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ I thuộc Viện KHCN GTVT kiểm tra vật liệu đầu vào và bấm nút trộn bê tông trên máy.


Sắp tới, Công ty Bảo Quân sẽ thuê một đơn vị độc lập thứ 3 vào nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân sự cố này.


- Hôm qua (24-3), trên tuyến đường Hà Nội-sân bay Nội Bài qua cầu Thăng Long, hàng ngàn phương tiện đã kẹt cứng trên quãng đường dài gần 4 km từ đầu đường Phạm Văn Đồng đến tận cầu Thăng Long. Nguyên nhân do việc sửa chữa đường và cầu ở khu vực này thực hiện vào ban ngày. Đến 14 giờ cùng ngày, tình hình giao thông ở đây vẫn chưa được cải thiện. 

K.Phùng - N.Quyết - M.Duy
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result