Ngày 10-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thành Dũng (42 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Theo hồ sơ vụ án, Lê Thành Dũng và gia đình anh Nguyễn Văn M. là chỗ quen biết thân tình. Dũng được gia đình anh M. xem như người nhà và tận tình giúp đỡ những lúc khó khăn.

Lê Thành Dũng kháng cáo xin giảm án vì lý do kinh tế khó khăn
Dũng thường xuyên đến nhà anh M. chơi và uống rượu. Thấy cháu N.T.M.T.T (SN 1992, con gái anh M.) có vấn đề về thần kinh nên Dũng nảy sinh ý đồ đồi bại.
Tháng 5-2008, Dũng hẹn cháu T. ra khu đất trống cách nhà T. 50 mét để “tâm sự”. Tại đây, Dũng đòi quan hệ tình dục và được T. đồng ý. Lúc này, T. chưa tròn 16 tuổi.
Từ đó, Dũng dụ dỗ T. quan hệ nhiều lần. Thấy con gái có những biểu hiện thất thường, anh Mười gạ hỏi mới biết Dũng đã làm trò “vợ chồng” với T.
Ngày 4-12-2008, gia đình đưa T. đi khám thì phát hiện cháu T. mang thai 23 tuần tuổi nên làm đơn tố cáo hành vi của “bạn thân”.
Bình luận (0)