Theo TTXVN, ngày 18-5, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Nghệ An tiếp nhận cháu Lữ Văn Cà trong tình trạng chảy máu cam, phù hai mí mắt, xuất huyết trên da, nước tiểu sẫm màu, men gan tăng...
Bác sĩ Nguyễn Văn Nam, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Nghệ An, cho biết năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhi là người dân tộc thiểu số bị ngộ độc do ăn lá, cây rừng.
Trẻ chỉ bị cảm thông thường, đau bụng hay tiêu chảy, do thiếu hiểu biết nên thay vì đưa đến trạm xá xã hay bệnh viện của huyện để khám và điều trị thì người nhà lại đi cắt thuốc thầy lang, chữa bệnh bằng phương pháp dân gian là cho uống lá móc diều, lá lộc mãi.
Khi uống hai loại lá này sẽ gây tan máu, giảm lượng hồng cầu, nếu chữa trị kịp thời bằng cách truyền máu sẽ cứu sống được người bệnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người nhà đưa đến quá muộn. “Do cháu Cà uống nhiều loại thân cây, rễ cây (chưa rõ nguồn gốc) nên dẫn đến tình trạng tử vong nhanh hơn”-bác sĩ
Bình luận (0)