Nằm ở hạ lưu sông Ba – con sông lớn nhất miền Trung - Phú Yên được “ưu ái” xây dựng 3 nhà máy thủy điện hiện đang hòa lưới quốc gia là Sông Ba Hạ, Vĩnh Sơn - Sông Hinh và K’rông H’năng. có nhiều thủy điện nhưng Phú Yên hầu như hưởng lợi chẳng đáng kể gì. Giờ đây, tỉnh nhiều thủy điện lại bị cắt điện triền miên.
Vẫn “bài ca cũ”
Chưa bao giờ Phú Yên bị cắt điện liên tục và kéo dài như năm nay. Từ tháng 4 tới giữa tháng 6, Công ty Điện lực Phú Yên cắt điện luân phiên toàn tỉnh mỗi tuần 3 ngày, từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ.
“Thông cảm với khó khăn của ngành điện, mọi người cố gắng tiết kiệm điện” – thông điệp đó được người dân, doanh nghiệp Phú Yên thấu hiểu, “cắn răng” chịu nóng, chịu lỗ. Đời sống, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn rất nhiều.
Cúp điện còn khiến các bệnh mùa hè gia tăng ở Phú Yên, khiến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp bị lỗ nặng vì sản xuất, kinh doanh đình trệ.
Ông Hoàng Trọng Trọng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên, cho biết: “Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2010 giảm 2% so với kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần “đóng góp” của việc cắt điện”.
Công nhân Công ty Điện lực Phú Yên cắt điện tại một trạm ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI
Vậy nhưng, vào nửa cuối tháng 6, Công ty Điện lực Phú Yên thông báo: Từ ngày 21-6 đến 1-7, không còn cắt điện luân phiên mỗi tuần 3 ngày mà sẽ cắt theo hình thức “ngày có ngày không”, thời gian cắt điện tăng thêm 2 giờ, từ 5 giờ 30 đến 21 giờ!
Nguyên nhân được ngành điện nêu ra là: Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu Công ty Điện lực Phú Yên thực hiện nghiêm túc sản lượng điện đã phân phối, phải điều tiết để trả lại lượng điện đã vượt các tháng trước. Công ty Điện lực Phú Yên tiếp tục “ca” bài ca cũ: “Việc cắt điện luân phiên là lực bất tòng tâm, mong xã hội cùng chia sẻ khó khăn với ngành điện”.
Có “đơn kiện” mới “tạo điều kiện”
Trước tình hình cắt điện như thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự buộc phải làm công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
Công văn số 1281/UBND của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ: Qua theo dõi và so sánh với các tỉnh bạn, tỉnh Phú Yên thấy rằng việc phân bổ sản lượng điện cho tỉnh quá thấp, dẫn đến tỉ lệ phải tiết giảm rất cao so với địa phương khác và cao hơn rất nhiều so với công bố của EVN là chỉ tiết giảm 10%-15% tổng nhu cầu điện.
Nếu việc cắt điện quá nhiều, “một có, một không” và kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương... UBND tỉnh Phú Yên đề nghị ngành điện quan tâm xem xét đầy đủ các yếu tố để có những giải pháp hợp lý hơn trong việc phân bổ sản lượng – tiết giảm điện đối với Phú Yên, bảo đảm phục vụ hoạt động sản xuất thiết yếu và sinh hoạt của nhân dân.
Từ “khiếu nại” của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ngày 24-6, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã làm việc tại Công ty Điện lực Phú Yên và ngay sau đó công bố thông tin khá “lạc quan”. Đó là, từ ngày 26-6 đến ngày 4-7, tại tỉnh này chỉ cắt điện mỗi tuần 2 ngày, từ 5 giờ đến 18 giờ.
Ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, cho biết: “Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã thống nhất tăng sản lượng điện phân phối cho Phú Yên từ 1,195 triệu KWh lên 1,3 triệu KWh/ngày (tăng 105.000 KWh/ngày) kể từ ngày 26-6. Nguyên nhân có thêm sản lượng điện phân phối là nhờ một số thủy điện nhỏ thuộc quyền quản lý của tổng công ty vừa được bổ sung nguồn nước”.
Bình luận (0)