Cuối tháng 6-2010, LHQ đề nghị Triều Tiên đàm phán quân sự để xem xét vụ chìm tàu Cheonan. Ban đầu Triều Tiên từ chối và chỉ trích Mỹ muốn can thiệp vào nội bộ đảo Triều Tiên dưới danh nghĩa LHQ.
Tuy nhiên, sau đó Triều Tiên đổi ý và còn hứa hẹn cuộc gặp này sẽ dọn đường cho những hội đàm cấp cao hơn để giải quyết rốt ráo vụ chìm tàu.
Tháp quan sát Paju tại biên giới Triều Tiên, gần khu phi quân sự DMZ
Binh lính Hàn Quốc quan sát biên giới
Lẽ ra các quan chức quân đội Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ gặp nhau ở ngôi làng Panmunjom tại biên giới hai miền Triều Tiên vào sáng 13-7. Nếu được tiến hành, đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm vào tháng 3-2010.
Lý giải nguyên nhân hủy cuộc gặp, Triều Tiên vắn tắt là vì “những lý do hành chính”. Thời gian mới chưa được ấn định. Các nhà phân tích cho rằng hành động hủy bỏ cuộc gặp chứng tỏ Triều Tiên cảm thấy chưa chuẩn bị kỹ càng.
Một cuộc điều tra quốc tế vào tháng 5-2010 đã kết luận Triều Tiên bắn ngư lôi làm chìm tàu Cheonan và khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Bình Nhưỡng kịch liệt phản đối kết quả này, đồng thời đe dọa bất cứ trừng phạt nào cũng sẽ gây ra chiến tranh.
Bình luận (0)