Sau một kỳ SEA Games không thành công tại Lào, cầu mây nữ VN vẫn còn một nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, thế hệ vàng của cầu mây VN đang ngày một già đi trong khi lớp măng non chưa đủ khả năng đảm đương trọng trách lớn.
HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ, ông Hà Tùng Lập, cho biết: “Trình độ của cầu mây nữ VN vẫn đứng trong nhóm đầu của châu lục. Thái Lan cũng vẫn rất e dè chúng ta. Cầu mây nữ VN vẫn còn cơ hội bảo vệ hai tấm HCV Asiad nếu chuẩn bị thật kỹ về tâm lý cũng như kỹ chiến thuật từ bây giờ”.
Được một chuyên gia Thái Lan là ông Chuncheep có thể coi là một lợi thế so sánh dành cho cầu mây VN. Vị chuyên gia người Thái này đã truyền cho các cô gái VN niềm tin vào bản thân rằng họ có thể đánh bại đối thủ truyền kiếp là Thái Lan. Ngay sau King’s Cup, đội tuyển cầu mây nữ sẽ có một chuyến tập huấn dài ngày ở Thái Lan đến tận khi Asiad 16 khởi tranh.
Theo HLV Hà Tùng Lập, điều quan trọng là tạo được điểm rơi phong độ cho các VĐV đúng vào thời điểm Á vận hội diễn ra. Sau Asiad 2010, sẽ có 4 trụ cột của đội tuyển cầu mây giải nghệ để dành thời gian cho gia đình. Chính vì thế, tất cả đang rất quyết tâm để có được một kỳ Asiad thành công cuối cùng trong sự nghiệp VĐV.
Bình luận (0)