Chọn quy chế quản lý game phù hợp

Thứ Ba, 27/07/2010 00:16

Không nên nhìn nhận game online một cách cực đoan mà chỉ tác động, điều chỉnh nó theo xu hướng phát triển, có lợi cho xã hội, hạn chế tiêu cực

Chiều 26-7, ông Chu Văn Hòa, Cục phó Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông- TT-TT), cho biết vào chiều 27-7, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp sẽ nghe các đơn vị liên quan báo cáo về việc xây dựng quy chế quản lý trò chơi trực tuyến (game online) để tiếp tục hoàn chỉnh.
Do tác động nhiều mặt của game online, cần một quy chế quản lý phù hợp. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Khó giới hạn giờ chơi
 
Theo ông Hòa, quy định quản lý game online cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật khác. Quy chế đã được xây dựng 18 tháng  nay và đã qua 8 lần hội thảo, lấy ý kiến để chỉnh sửa. Ông Hòa nói: “Không nên nhìn nhận game online một cách cực đoan mà chỉ tác động, điều chỉnh nó theo xu hướng phát triển, có lợi cho xã hội, hạn chế tiêu cực”. 
 

Dự thảo quy chế quản lý trò chơi trực tuyến đã được Bộ TT-TT trình Thủ tướng Chính phủ ngày 30-6, theo đó tập trung vào quản lý ở 3 khâu: nguồn đầu vào, trách nhiệm của doanh nghiệp và đại lý internet, thông tin cá nhân người chơi.

Ông Hòa cho biết cũng có nhiều người nước ngoài chơi game online khi du lịch hay học tập và làm việc tại VN nên việc hạn chế là không nên. Ông Hòa khẳng định để hoàn chỉnh quy chế, cơ quan soạn thảo sẽ lắng nghe ý kiến nhiều chiều, trong trường hợp có ý kiến phản đối, góp ý thì sẽ có cân nhắc theo điều kiện thực tiễn.
 

Về vấn đề này, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, cho rằng cần phân biệt rõ giữa đại lý internet và gia đình. Trước mắt, nếu áp dụng quy định này thì chỉ nên dừng cung cấp dịch vụ đối với các đại lý internet. Đối với các hộ gia đình cần tôn trọng quyền tự do và nhu cầu sử dụng riêng. “Có điều trong các lần lấy ý kiến xây dựng dự thảo, giải pháp giới hạn giờ chơi không nhận được sự đồng thuận cao” – ông Hải nói.

 
Cần thận trọng khi thẩm định và cấp phép
 
Ông Lưu Vũ Hải cũng cho hay kiến nghị của UBND TPHCM gửi Chính phủ là cấm quảng cáo game online dưới mọi hình thức đã được nêu tại hội thảo xây dựng dự thảo quy chế mới thay thế Thông tư liên tịch 60 vào đầu tháng 5-2010. Ông Hải cho rằng việc cấm quảng cáo này đồng nghĩa với việc xem trò chơi trực tuyến như rượu và thuốc lá là không nên. Việc cấm quảng cáo chỉ nên áp dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, cũng còn những trò chơi thuần Việt gắn giải trí với giáo dục thì không nên ngăn cấm.
 
Đối với kiến nghị của TPHCM về trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định lại hàng loạt game online đã được cấp phép và phát hành và có đánh giá tác động xã hội của loại trò chơi này trước khi cấp phép, ông Hải cho hay việc thẩm định các trò chơi đã cấp phép là việc cần làm và cần có một hội đồng thẩm định theo dự thảo trong quy chế mới đã đề xuất. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng của hội đồng thẩm định để bảo đảm kết quả mang tính khách quan, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.
 
Đối với ý kiến dừng nhập khẩu game online mới và khuyến khích cung cấp các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục lịch sử, văn hóa VN, ông Hải nhận định quan điểm bảo hộ này là không phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cách tốt nhất là tăng cường các điều kiện thẩm định, cấp phép về nội dung, kỹ thuật. Mặt khác, để có các trò chơi thuần Việt hấp dẫn và có giá trị thì kinh phí sản xuất game rất lớn và mất nhiều năm. Do vậy, nếu cấm ngay nhập khẩu game là chưa phù hợp vì nhu cầu xã hội vẫn có.
 

TS Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tâm lý học - Viện Tâm lý học (Viện Khoa học xã hội VN):

Cấm đoán không phải là cách tốt
 

- Phóng viên: Với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, trách nhiệm của gia đình ở đâu khi con cái nghiện game?

 
- TS Nguyễn Thị Hoa
: Trước hết phải khẳng định game online hiện khá hấp dẫn không chỉ giới trẻ mà cả người lớn và phải xem nó như một phần của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, do giới trẻ trải nghiệm còn ít nên dễ làm theo cảm xúc, mong muốn. Do vậy, đừng vội vàng trách giới trẻ. Vấn đề là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng và của gia đình. Nếu gia đình không hòa thuận, cha mẹ chia tay hay không quan tâm đến con cái thì người trẻ cảm thấy thiếu hụt tình cảm, cô đơn và bị lôi kéo vào game dễ dàng hơn.
 
Ngay cả gia đình êm ấm nhưng con cái vẫn nghiện game thì lại do chưa biết cách giáo dục, định hướng đúng. Thậm chí, nhiều gia đình còn sợ tác hại của game online đến mức không lắp internet hay tránh những câu chuyện về game để ngăn con đến với trò chơi này.
 
Tôi nghĩ không nên cấm đoán con trẻ chơi game vì càng cấm đoán các cháu càng muốn phá rào để thỏa mãn mong muốn được làm người lớn. Sau khi phá rào, các cháu lại bị game online lôi cuốn vì trong thế giới ảo, các cháu được thể hiện mọi ý muốn mà ngoài đời không làm được.
 
Mặt khác, khi con cái nghiện game, bố mẹ lại không có phương pháp giáo dục đúng mà chỉ chửi mắng, nhốt trong phòng... trong khi ở thế giới ảo rất tự do thì các cháu càng bị lôi cuốn vào game.
 

- Theo bà, cha mẹ hay người lớn trong gia đình cần làm gì để con cái không sa đà vào game?

- Tôi nghĩ đã đến lúc các ngành chức năng phải xây dựng chương trình cai nghiện game. Nhưng mấu chốt là trong mọi tình huống thì phải bình tĩnh, tìm hiểu xem game online như thế nào, phải như một người bạn với các cháu để thông cảm và chia sẻ. Nói thực, cũng có rất nhiều người lớn thích game online vì rất hấp dẫn. Do vậy, để các cháu làm chủ được mình thì cha mẹ cần giáo dục, định hướng cho con là cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị, đáng quan tâm chứ không chỉ có game. Đừng xem việc cấm đoán con cái là quan tâm, là lo cho chúng.
 
Cha mẹ cần chủ động giáo dục con cái về game thay vì bị động xử lý khi con đã nghiện game rồi. Và khi đã nghiện thì chơi game đã được lập trình trong đồng hồ sinh học của các cháu, điều này rất khó khăn để thay đổi. Việc cai nghiện game cho các cháu cũng cần ngắt “cơn” một cách dần dần bằng việc giảm giờ chơi đến giáo dục, khuyên răn... kết hợp với việc mang đến các hoạt động bổ ích khác được các cháu thích thú và quên dần sức hút của game.
 

Theo tôi, có lẽ  trước khi con cái đến với game thì cha mẹ có thể phổ biến về nó để con hiểu. Chính sự phổ biến, giáo dục từ xa này lại làm đứa trẻ bớt tò mò.

 
Thế Dũng thực hiện
 
BẢO TRÂN
[Quay lại]