Chiếc máy khoan thủy lực được dùng trong chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt ở Chile. Ảnh: AFP
Theo kế hoạch này, một máy khoan thủy lực sẽ đào một đường hầm rộng 66 cm và dài 702 m thẳng xuống nơi thợ mỏ đang trú ngụ để đưa họ lên mặt đất.
Ông Andre Sougarret, kỹ sư phụ trách chiến dịch giải cứu, cho hãng tin AFP biết máy khoan sẽ đào tối đa khoảng 20 m mỗi ngày và công việc dự kiến có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Cũng theo ông Sougarret, 33 thợ mỏ bị mắc kẹt sẽ phải dọn hàng ngàn tấn đá rơi xuống trong quá trình khoan đường hầm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cho biết một kế hoạch giải cứu khác đang được phác thảo và các chi tiết của nó sẽ được công bố sau.
Geotec, công ty sở hữu thiết bị khoan nói trên, hôm 29-8 đề nghị mở rộng đường kính của đường hầm sẵn có và ước tính phương pháp này có thể giải cứu thợ mỏ trong khoảng 60 ngày.
Cũng trong ngày 29-8, những thợ mỏ đã trò chuyện qua điện thoại lần đầu tiên với người thân kể từ khi bị mắc kẹt dưới lòng đất hôm 5-8. Đây được xem là động thái nhằm khích lệ tinh thần của họ trước khi chiến dịch giải cứu bắt đầu.
Bình luận (0)