Cần nghiêm trị những kẻ mua bán phụ nữ và trẻ em

Thứ Bảy, 04/09/2010 00:19

Báo Người Lao Động ngày 2-9 có đăng tin “Ngăn chặn 154 vụ mua bán phụ nữ và trẻ em”.

Theo đó, hội viên các cấp thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã cung cấp 134.193 thông tin có giá trị về tố giác tội phạm cho công an, nhờ đó, ngăn chặn được 154 trường hợp phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bán. 
 

Bên cạnh việc biểu dương những cấp hội đã góp công tích cực vào công tác này, theo tôi, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần nghiêm trị những kẻ mua bán phụ nữ và trẻ em. Đây là hành vi mất nhân tính. Mức án phạt phải thật nặng mới hy vọng ngăn chặn được việc làm thất đức của những kẻ tham tiền từ việc làm tội lỗi này. Thực tế những năm qua, số  vụ mua bán phụ nữ và trẻ em ngày càng gia tăng, nhất là tại vùng biên giới phía Bắc, chứng tỏ vẫn còn “đất sống”. Nếu như luật pháp không nghiêm trị những kẻ không còn nhân tính đó, số vụ mua bán phụ nữ và trẻ em sẽ không giảm.

Bích Ngọc
[Quay lại]