Theo số liệu mới nhất của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cả nước hiện có 65 dự án thép công suất từ 100.000 tấn trở lên, trong đó có 32 dự án ngoài quy hoạch, do các địa phương cấp phép khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc thỏa thuận của Bộ Công Thương. Mỗi năm, tuy mới sử dụng 50% công suất nhưng các nhà máy này tiêu thụ khoảng 3.500 triệu KWh điện. Với nhu cầu sử dụng điện như vậy, EVN phải đầu tư khoảng 35.000 tỉ đồng. Ngành thép VN đang mất cân đối, cung đã vượt cầu từ 1,5-1,8 lần.
Sau khi nhiều nhà máy thép phía Bắc đi vào hoạt động, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thống kê phụ tải công nghiệp tăng trưởng tới 32%. Con số này cho thấy nhiều nhà máy thép sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng cao. Trong khi năng lực đầu tư cho dự án điện có hạn, việc chấp thuận đầu tư quá nhiều dự án thép đã dẫn đến tranh chấp nguồn lực. Cả người dân và doanh nghiệp trong nước đều phải chia sẻ nguồn năng lượng đối với các nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ đặt nhà máy thép ở VN để tận dụng nguồn năng lượng giá rẻ. Khi thiếu điện, đối tượng được ưu tiên số 1 là khu vực sản xuất nên các nhà đầu tư nước ngoài cũng nghiễm nhiên được hưởng lợi. Đỉnh điểm của đợt thiếu điện hồi tháng 6 năm nay đã xảy ra sự việc người dân ở Quỳnh Phụ - Thái Bình bắt nhân viên điện lực phơi nắng để... chống cúp điện. Một trong những nguyên nhân là do Điện lực Thái Bình không điều đình được với một nhà máy thép lớn ở địa phương tiết giảm thời gian sản xuất trong tuần để nhường điện cấp cho nhu cầu sinh hoạt. Chỉ cần một nhà máy thép ngừng hoạt động trong một ngày, lượng điện dư ra đủ cấp cho hơn 1/4 dân số cả tỉnh Thái Bình.
Chống thiếu điện không thể là việc riêng của EVN và Bộ Công Thương. Nếu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài không có chọn lọc, nếu các địa phương tiếp tục vì lợi ích cục bộ cấp phép tràn lan và còn lên tiếng đề nghị EVN cấp đủ điện cho những dự án thép ngoài quy hoạch, tình trạng thiếu điện không thể được cải thiện.