Sau hơn 10 ngày nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 2, nhiều ngành học của các trường ĐH, CĐ tại TPHCM chỉ nhận được rất ít hồ sơ xét tuyển.
Ngoại ngữ ế ẩm
Tại Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM, trong khi các ngành khác dồi dào hồ sơ xét tuyển NV2 thì ngành tiếng Trung Quốc và Trung Quốc học rơi vào tình cảnh lay lắt khi chỉ có 5-10 hồ sơ xét tuyển.
Ông Lý Ngọc Đức, Phó trưởng Phòng Đào tạo, cho hay năm 2009, trường phải dừng đào tạo 2 ngành học trên do chỉ tuyển được 10 sinh viên. Thí sinh trúng tuyển vào 2 ngành học này phải chuyển sang ngành Hàn Quốc học. “Năm nay, với số lượng hồ sơ xét tuyển NV2 vào 2 ngành học này ít như vậy, chắc chắn trường phải tiếp tục tuyển NV3, tuy nhiên, khả năng tuyển đủ chỉ tiêu để mở lớp là rất khó”- ông Lý Ngọc Đức nói.
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự là ngành tiếng Nhật của Trường ĐH Hùng Vương. Bà Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết đến thời điểm này, chỉ có vài hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 vào ngành tiếng Nhật nên ngành học này phải trông chờ vào việc xét tuyển NV3.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM sáng 7-9. Ảnh: TẤN THẠNH
Trường ĐH Văn Hiến những năm gần đây đã đóng cửa liên tiếp hàng loạt ngành học của khoa ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hoa. Hiện khoa chỉ còn duy trì ngành tiếng Anh kinh - thương nhưng năm 2009 cũng chỉ tuyển được khoảng 30 sinh viên.
Đến thời điểm này, ngành tiếng Anh kinh - thương cũng mới chỉ có một thí sinh trúng tuyển NV1 và khoảng 50 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết chỉ hy vọng tuyển được một nửa so với chỉ tiêu.“Trước đây, khi đất nước mới hội nhập, học ngoại ngữ như là một phong trào, rất thịnh hành. Nay cao trào này đã qua rồi. Giờ đây, ngoại ngữ chỉ được xem là công cụ và nếu chỉ học ngoại ngữ không thì không đủ nên thí sinh không mặn mà với ngành học này”- ông Hợp lý giải.
Ngành mới lay lắt
Tại nhiều trường, những ngành học mới mở nhận được rất ít hồ sơ. Tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM, 3 ngành học có nguy cơ không tuyển sinh được đều là những ngành học mới được phép tuyển sinh năm 2009, gồm: Kinh tế gia đình, quản lý văn hóa, đồ họa. Theo ông Nguyễn Nguyên Bình, Trưởng Phòng Đào tạo, ngành quản lý văn hóa mới nhận được 4 hồ sơ xét tuyển NV2; ngành kinh tế gia đình nhận được 20 hồ sơ. “Vì là trường sư phạm mà các ngành này đều không phải sư phạm lại mới nên thí sinh chưa quan tâm”- ông Bình cho biết.
Công nghệ kỹ thuật xây dựng cũng là ngành mới tại Trường ĐH Hùng Vương. Năm 2009 – năm đầu tiên tuyển sinh - ngành học này tuyển đến NV3 cũng chỉ được 50 sinh viên mỗi ngành, trong khi chỉ tiêu là 100. Đến thời điểm này, số lượng hồ sơ nộp vào vẫn còn rất ít.
Tại Trường ĐH Văn Hiến, 2 ngành văn hóa học và Việt Nam học cũng là những ngành nhiều nguy cơ phải tạm dừng đào tạo. Theo ông Nguyễn Quốc Hợp, năm 2009, trường xét tuyển được 20 thí sinh cho 2 ngành này nhưng khi nhập học, chỉ còn 10 thí sinh/ngành.
|
Nhiều ngành kỹ thuật khó tuyển
Một số ngành kỹ thuật tại các trường hiện cũng nhận được rất ít hồ sơ xét tuyển NV2. Tại Trường ĐH Văn Lang, ông Võ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết ngành nhiệt lạnh dù chỉ tiêu tuyển 50 nhưng chỉ mới có vài bộ hồ sơ đăng ký. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cũng cho biết 3 ngành cơ kỹ thuật, thiết kế máy, kỹ thuật công nghiệp là những ngành trường đang lo khó tuyển đủ chỉ tiêu. Tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành, các ngành cơ - điện tử, xây dựng, kỹ thuật ô tô là những ngành hiện rất ít hồ sơ đăng ký xét tuyển. |
Nhà trường phải thuyết phục thí sinh chuyển sang ngành học khác và tạm dừng đào tạo 2 ngành học trên. Năm nay, dù tiếp tục tuyển sinh nhưng đến thời điểm này, 2 ngành học trên chỉ nhận được chưa đến 10 hồ sơ/ngành. Cũng theo ông Hợp, đây là những ngành học thời gian gần đây nhiều trường cùng mở nên càng ngày càng khó tuyển.
“Con béo kéo con gầy”
Đại diện nhiều trường cho biết đến thời điểm này, chưa khẳng định được việc có đóng cửa các ngành học khó tuyển sinh hay không vì còn trông chờ vào việc xét tuyển NV3. Tuy nhiên, các trường đều rất muốn duy trì những ngành học này để bảo đảm quyền lợi của thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển, dù việc gồng gánh hết sức khó khăn.
Ông Nguyễn Nguyên Bình cho biết Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM đào tạo chủ yếu là các ngành sư phạm – vốn không thu học phí - nay lại phải cáng đáng thêm các ngành mới trong tình trạng rất khó tuyển sinh nên càng khó khăn hơn. Ông Nguyễn Quốc Hợp cũng chia sẻ nhà trường xác định tư tưởng “con béo kéo con gầy” – những ngành tuyển được nhiều thí sinh sẽ san sẻ bớt khó khăn cho những ngành tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.
Để tránh tình trạng phải đóng cửa những ngành học khó tuyển, ông Nguyễn Quốc Hợp cho biết giải pháp của nhà trường là cuối đợt xét tuyển NV2 sẽ “chặn” thí sinh vào các ngành học đã dư thừa hồ sơ để hướng họ vào các ngành khó tuyển, với hy vọng thí sinh có điểm thi thấp sẽ vào các ngành học này do cơ hội trúng tuyển cao.