Theo tài liệu điều tra, Trang là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hữu Kiệt. Thông qua người môi giới tên Mùi, Trang chuyển tiền qua ngân hàng cho Công ty TNHH Trần Thanh ở quận Tân Bình để mua dây cáp điện nhưng sau đó không nhận được hàng. Ngày 30-8, Mùi nói với Trang là Công ty Trần Thanh đã đóng cửa, nếu muốn lấy lại tiền phải ăn chia 50-50. Trang chưa đồng ý thì Mùi đã liên lạc tìm người đòi nợ giúp.
Bị mất hơn 1,1 tỉ đồng, Trang điều tra và phát hiện Công ty Trần Thanh do anh Đặng Thanh Thiện thành lập nhưng trực tiếp điều hành là ông Đặng Kim Quyền - anh của Thiện. Ngày 7-9, Trang nhờ anh và em trai là Sang, Bảo đòi nợ giúp và việc bắt cóc anh Thiện xảy ra như Báo NLĐ số ngày 9-9 đã thông tin.