xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp dân vùng lũ gượng dậy

Nhóm phóng viên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Một trận lũ mà có tới 42 người chết, 17 người mất tích là mất mát quá lớn. Do vậy, tỉnh Quảng Bình cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Tiếp tục công tác cứu trợ

Sáng 9-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm tỉnh Quảng Bình.

 
Sau khi thị sát toàn bộ vùng lũ tỉnh Quảng Bình bằng máy bay, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào bị thiên tai ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.
 
Duy Ninh là một trong những xã bị ngập nặng nhất trong toàn huyện Quảng Ninh. Trong đợt lũ này, có tới 99% hộ dân của xã có nhà bị ngập nước, trong đó 50% số hộ có nhà bị ngập sâu từ 1,5 m trở lên; tổng thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính 16,5 tỉ đồng.


img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà cho người dân bị
thiệt hại do thiên tai ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh – Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Hà

 
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và sự cảm thông sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn. Thủ tướng biểu dương những cố gắng của các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã khắc phục khó khăn, đối phó có hiệu quả với lũ lụt, đùm bọc và giúp đỡ nhau trong thiên tai.
 
Đảng và Nhà nước sẽ hết lòng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra; mặt khác, tỉnh Quảng Bình cùng chung sức, chung lòng để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân sau lũ.
 
 
img
Học sinh vùng lũ tỉnh Quảng Bình phơi tập vở bị ướt sau lụt. Ảnh: QUANG NHẬT
 
Các cấp, các ngành chú ý không được để người dân nào bị thiếu lương thực; tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, cứu trợ những gia đình bị thiệt hại; huy động bộ đội, thanh niên tình nguyện giúp nhân dân dựng lại nhà cửa; lực lượng y tế tập trung làm tốt vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra.
 

Áp thấp nhiệt đới suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 9-10, hồi 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã vào đến khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên - Huế khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm về phía Đông Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ hôm nay (10-10), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,9 đến 19,9 độ vĩ Bắc; 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Khẩn trương huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của Trung ương để sửa sang trường học, trạm y tế; khôi phục nhanh hệ thống điện, điện thoại và đường giao thông, các công trình hạ tầng...
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với những đề nghị của tỉnh Quảng Bình về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời lưu ý tỉnh trước hết quan tâm hỗ trợ lương thực cho nhân dân.
 
Thủ tướng cũng lưu ý: Một trận lũ nhưng có tới 42 người chết, 17 người mất tích là mất mát quá lớn, do vậy tỉnh Quảng Bình cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai, xem đây là bài học xương máu để có giải pháp cụ thể ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản.
 
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 9-10, lũ lụt tại miền Trung đã làm 62 người chết. Tỉnh Quảng Bình tổn thất nặng nhất với 42 người chết, thiệt hại vật chất ước tính gần 1.300 tỉ đồng; hiện tỉnh đã xuất ngân sách 28,5 tỉ đồng cứu trợ dân vùng lũ.
 
. Trong ngày 9-10, công tác cứu trợ người dân bị thiên tai ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh được các địa phương, ban - ngành, tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục triển khai, hưởng ứng. Trong đó, đoàn kiều bào tiêu biểu về nước dự đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội quyên góp hơn 400 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ.
 
Các tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và Quốc lộ 15 bị tắc do lũ những ngày qua, nay đã thông xe; Quốc lộ 12A đoạn Vũng Áng - nút giao đường Hồ Chí Minh hiện tại chỉ cho xe máy lưu thông. Tuyến đường sắt Bắc Nam ngày 9-10 đã thông tuyến đoạn tắc tại địa phận Quảng Bình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo