Theo TTXVN, ông Võ Thanh Trúc đã thiếu trách nhiệm trong giám sát việc thực hiện chủ trương hỗ trợ đối với các hộ có heo bị bệnh tai xanh phải tiêu hủy, đồng thời thông đồng với ông Võ Ngọc Giảm là cha ruột, cán bộ thú y xã Bình Phục Nhứt, lập danh sách khống nhận gần 70 triệu đồng tiền hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh tai xanh tại địa phương.
Trước đó, ông Võ Ngọc Giảm đã bị UBND xã Bình Phục Nhứt buộc thôi việc do ông đã cấu kết với hộ chăn nuôi kê khống hơn 2.500 kg heo bệnh tai xanh để nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước trên 100 triệu đồng; kê khống số lượng đàn gia cầm gần 10.000 con được hỗ trợ vắc-xin H5N1 tiêm phòng, cấp vắc-xin sai đối tượng cho 25.000 con gia cầm và ký tên khống nhận tiền công tiêm phòng của nhân viên thú y và hộ chăn nuôi chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng.
Bình luận (0)