xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗ lực cứu người sống sót

Phương Võ

Tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố ở New Zealand. Cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả thảm họa động đất

Số người chết trong trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 22-2 đã tăng lên 75 người. Tuy nhiên, đây chắc chắn chưa phải là con số thương vong cuối cùng vì khoảng 300 người vẫn còn được cho là mất tích.
img
Cô Ann Bodkin được cứu sống hôm 23-2 sau gần 26 giờ mắc kẹt _Ảnh: REUTERS
 
Hơn 120 người được cứu
 
Thủ tướng New Zealand John Key hôm 23-2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong lúc hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu nạn được triển khai đến Christchurch. Trong khi đó, tại thành phố này, hơn 500 nhân viên chạy đua với thời gian để cứu những người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nỗ lực cứu nạn hiện nay được tập trung tại hơn 10 tòa nhà bị sập ở trung tâm thành phố, nơi khả năng tìm thấy người sống sót vẫn còn.  Camera thân nhiệt và chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống. 
 
Thiệt hại từ 6-8 tỉ NZD
 
Thủ tướng John Key ước tính thiệt hại kinh tế của trận động đất vào khoảng từ 6-8 tỉ NZD (từ 93.534 – 124.712 tỉ đồng). Các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù động đất xảy ra tại thành phố Christchurch nhưng toàn bộ nền kinh tế của New Zealand sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh này. Trong khi đó, theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, trận động đất có thể khiến các hãng bảo hiểm chi trả số tiền lên đến 12 tỉ USD. 
Theo hãng tin AP, một phụ nữ tên Ann Bodkin đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Pyne Gould Guinness hôm 23-2 sau gần 26 giờ mắc kẹt. Thị trưởng Christchurch Bob Parker đã mô tả cuộc giải cứu này là một “điều kỳ diệu”, mang lại “hy vọng và sự lạc quan” cho những ai vẫn còn mất tích. Ông Parker cho biết thêm đã có khoảng 120 người được cứu trong những nỗ lực trước đó. Theo hãng tin AFP, nhân viên cứu nạn đã phải đoạn chi một số nạn nhân bị mắc kẹt để cứu sống họ.
 
Nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất đã nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế khi một số nước, như Úc, Singapore, Mỹ, Anh, Hàn Quốc... quyết định gửi lực lượng cứu hộ đến Christchurch. Riêng Chính phủ Nhật Bản hôm 23-2 đã gửi một đội cứu hộ khẩn cấp gồm 70 người cùng các cảnh sát tới thành phố này sau khi có tin 23 người Nhật Bản đang nằm trong số 300 người được cho là mất tích trong trận động đất.
 
Khung cảnh đổ nát
 
Trong khi đó, lệnh giới nghiêm vào buổi tối đã được ban bố tại những khu vực bị động đất tàn phá nặng nề nhất vì các tòa nhà ở đó có nguy cơ bị đổ sập khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Trong số này, theo chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Mike Hall, có khách sạn Grand Chancellor cao 27 tầng, một trong những tòa nhà cao nhất thành phố. 
 
Động đất đã khiến nhiều khu vực của thành phố 350.000 dân này chìm trong cảnh đổ nát, đồng thời hệ thống điện, nước và điện thoại bị phá hỏng. Báo New Zealand Herald cho biết khoảng 80% thành phố Christchurch đang sống trong cảnh thiếu nước. Nhà chức trách đã thiết lập 14 nơi cung cấp nước sạch cho người dân ở Christchurch. Ngoài ra, các trung tâm phúc lợi cũng cung cấp chăn màn và thực phẩm cho những người cần đến.
 
Bệnh viện chính của thành phố bị quá tải bởi những người bị thương trong trận động đất, khiến  một số bệnh nhân được chuyển đến những thành phố khác. Sân bay tại Christchurch đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay nội địa trong ngày 23-2. Máy bay quân sự đang được sử dụng để đưa du khách ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, nhiều nơi làm việc và tất cả trường học vẫn đóng cửa cho đến cuối tuần.
 
 Không có người Việt Nam nào gặp nạn
 
Ngày 23-2, trả lời câu hỏi phóng viên về trận động đất tại thành phố Christchurch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết Việt Nam rất xúc động khi nghe tin về vụ động đất trên, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân New Zealand và mong nước này sớm khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Theo bà Nga, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và nhân dân New Zealand hôm 23-2.
 
Bà Nguyễn Phương Nga dẫn thông tin ban đầu của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand  cho biết trong số hơn 200 công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Christchurch, chưa có trường hợp nào được thông báo gặp nạn. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước này để tìm hiểu thông tin và kịp thời có các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam.
 
B.Diệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo