Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ước vọng cứu người

Bài và ảnh: Anh Thư

Nâng cao chất lượng cấp cứu ngoại viện là điều mà hầu hết các y, bác sĩ trong ngành đều mong mỏi

Một buổi chiều vào giờ tan tầm, trong khi len lỏi qua những đoạn kẹt xe của đường Lý Thường Kiệt, chúng tôi bắt gặp nhiều xe cấp cứu chạy cùng chiều và ngược chiều cũng đang loay hoay tìm lối thoát. Đây là một trong những con đường huyết mạch của TP và là đoạn có nhiều xe cấp cứu lưu thông do gần Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhi Đồng 1, Phạm Ngọc Thạch...

 
Nhanh nhẹn và tâm huyết
 
Hình ảnh chiếc xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, cố gắng luồn lách, tài xế và nhân viên y tế mở cả cửa sổ, nhoài người ra xin đường với vẻ mặt đầy lo lắng, khẩn trương không khó để bắt gặp. Đấy là những hình ảnh buồn – một thử thách nan giải của cấp cứu và có thể ảnh hưởng đến sinh mạng nhiều người.
 
Theo bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Khoa Cấp cứu ngoại chẩn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một nhân viên y tế tham gia làm cấp cứu ngoại viện cần rất nhiều phẩm chất. Đó phải là một BS, điều dưỡng có tay nghề giỏi, trình độ chuyên môn cao, nhanh nhẹn, năng động và có tinh thần trách nhiệm.
 
 
img
Tài xế Nguyễn Thanh Mẫn và bác sĩ Đặng Quang Vinh (Bệnh viện Nhân dân 115) trong một chuyến cấp cứu


“Yêu cầu tiên quyết đối với một nhân viên y tế làm cấp cứu là phải có khả năng xử lý ban đầu tốt. Ví dụ, nếu gặp một bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở, BS chỉ có tối đa 5 phút để giúp phổi thông suốt và tim đập lại. Những tình huống khẩn cấp như thế, nếu không phải một BS giỏi nghề và bình tĩnh thì khó lòng làm tốt được” – BS Xuân nhấn mạnh.
 
Còn điều dưỡng Trịnh Minh Tuấn của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ: “Chúng tôi luôn phải tự nhắc mình tiết kiệm thời gian tối đa khi đi cấp cứu ngoại viện. Mọi thứ dụng cụ đều phải được chuẩn bị sẵn trong các vali, ê-kíp cấp cứu chỉ có 3 phút để lên xe và xuất bến. Đối với cấp cứu, từng phút, từng giây đều quý báu”.
 

Mong mỏi có mạng lưới cấp cứu

Theo lãnh đạo Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, hiện bệnh viện này đang trong quá trình báo cáo lên TP đề án xây dựng và hoàn thiện mạng lưới cấp cứu. Trong đó, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương với đường dây nóng 115 sẽ là trung tâm đầu não, điều phối các yêu cầu cấp cứu ngoại viện cho bệnh viện tuyến quận, huyện, thậm chí sẽ có sự tham gia của các bệnh viện tư vì theo khảo sát, nhiều bệnh viện dạng này có xe cấp cứu nhưng chưa được tận dụng hết công năng. Tập thể y, bác sĩ ở đây đều hy vọng khi dự án được triển khai, cấp cứu ngoại viện sẽ có một diện mạo mới, có những bước tiến vững vàng hơn trong cuộc đua tìm sự sống.

BS Hồ Quốc Hưng, một BS thường xuyên đảm nhận công tác cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân 115, mong mỏi cấp cứu ngoại viện sẽ dần hình thành một mạng lưới chặt chẽ, phối hợp giữa bệnh viện quận, huyện và bệnh viện tuyến trên. Theo BS Hưng, ưu thế của bệnh viện quận, huyện là ở gần địa điểm có ca cần cấp cứu, quá trình di chuyển sẽ nhanh hơn và hạn chế được khó khăn do kẹt xe – vấn đề đau đầu của những người làm cấp cứu hiện nay.

Điều dưỡng Nguyễn Hồng Sơn của Khoa Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, tâm sự có những lúc công việc của cấp cứu ngoại viện trở nên cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là khi có dịch hoặc những thảm họa. Có những lần phải đi cấp cứu cho những người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông... mà những thương tích trên người họ thật thảm khốc mà người ngoài không dám nhìn vào. Chỉ có tình yêu nghề, tâm huyết với nghề và hiểu được nghề mới giúp những người làm cấp cứu gắn bó lâu dài với công việc vất vả này”.
 
Đối diện những trở ngại
 
BS Đặng Quang Vinh, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, kể lại: “Có một lần chúng tôi đi cấp cứu ở quận Gò Vấp. Bệnh nhân đã gần 50 tuổi, bị tim mạch dẫn đến đột quỵ. Ca bệnh gấp nhưng lại gặp vô vàn trở ngại trên đường đi”. Lần ấy đã hơn 16 giờ, chiếc xe cấp cứu bị mắc lại ở khá nhiều điểm kẹt.
 
Thậm chí, ở đoạn dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, xe phải lùi ngược lại để tìm đường thoát. Đến nơi, địa chỉ thì khó tìm, tìm được rồi lại phải trầy trật khiêng băng ca gần cả kilômét đi vào những con hẻm chằng chịt, có đoạn chiều rộng chưa đến 1 m. Tuy bệnh nhân được cứu sống nhưng việc chiếc xe phải mất gần một giờ để tiếp cận cũng gây nhiều trở ngại trong việc cấp cứu và làm những người tham gia ê-kíp cấp cứu trăn trở...
 
Một khó khăn nữa các anh gặp phải chính là việc một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu rõ về cấp cứu ngoại viện. Một lần, BS Đặng Quang Vinh cùng đồng nghiệp là điều dưỡng Nguyễn Quốc Thống, nhận ca cấp cứu ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp lúc 2 giờ 30 phút. Các anh tức tốc lên đường vì người nhà cho biết bệnh nhân đang khó thở.
 
Tuy nhiên, đến nơi thì người nhà lại nói bệnh nhân... vừa đón taxi bỏ đi, vấn đề khó thở thực chất là do cô nóng giận khi cãi vã với người thân. Dù vậy, chiếc xe cấp cứu vẫn lao đi trong đêm, đuổi theo taxi để chắc chắn rằng bệnh nhân không có vấn đề gì. “Đuổi kịp, cô gái bước xuống taxi, vẫn tỉnh táo và còn... cằn nhằn chúng tôi với lý do cô đâu có bệnh mà xe lại tới!” – anh Nguyễn Quốc Thống cười. Nhiều lần, chiếc xe cấp cứu vội vã lao đi rồi trở về không vì những căn bệnh vốn chẳng cần cấp cứu như nhức đầu, đau lưng...
 
Một thực tại khác chúng tôi ghi nhận tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, trung tâm cấp cứu đầu não của TP, đó là những cuộc gọi... cho vui. Nhiều người đã gọi vào số máy 115 của bệnh viện này để phá, đưa ra những yêu cầu gọi xe giả bằng các sim điện thoại “rác”. “Có những lần xe cấp cứu đến nơi mới biết bị phá, đành về không, trong khi công việc tại đây vốn rất bận rộn.
 
Nhân lực của khoa cũng như 18 chiếc xe cấp cứu không phải là con số nhiều so với hơn 8 triệu dân TP. Những hành động như thế chỉ làm công việc của các ê-kíp cấp cứu thêm căng thẳng, lãng phí sức người, sức của...” – BS Võ Quang Huy, Phó Khoa Cấp cứu ngoại viện, chia sẻ. Một số người khác thì lại nhầm số máy 115 của bệnh viện này với Bệnh viện Nhân dân 115, gây nhiều phen dở khóc dở cười...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo