xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thoại với trường Quốc tế TPHCM

NLĐO

(NLĐO)- Vào lúc 14 giờ hôm nay, 2-3, chương trình giao lưu trực tuyến với trường Quốc tế TPHCM do Báo Người Lao Động tổ chức đã bắt đầu.

Tham gia buổi giao lưu trực tuyến có tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm – Hiệu trưởng City College Campus - International School Ho Chi Minh City (CCC - ISHCMC).

 
 
Xin cho biết điều kiện đăng ký dự tuyển vào trường? Chi phí học tập? Nhà trường có xe đưa đón học sinh hay không? Chi phí xe đưa đón và tiền ăn trưa là bao nhiêu/ tháng?

Trần Thuỳ Nhung - 40 tuổi

img
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:
Xin chào,
 
Tôi xin trả lời câu hỏi đã nêu. Điều kiện đăng ký dự tuyển vào trường là tất cả học sinh từ PTCS và PTTH đều phải dự thi kỳ thi SLEP test (Kiểm tra trình độ tiếng Anh 4 kỹ năng) và học sinh cấp tiểu học sẽ dự phỏng vấn để biết trình độ tiếng Anh.
 
Chi phí học tập sẽ tùy theo từng cấp lớp, cơ sở và chương trình học. Nhà trường có căn tin và xe đưa đón, các chi phí này không bao gồm trong tiền học phí. Xin phụ huynh vui lòng liên hệ đến văn phòng trường để biết thêm chi tiết về học phí của từng khối lớp cũng như chi phí ăn trưa và xe đưa đón.
 
Mọi thông tin chi tiết xin phụ huynh vui lòng liên hệ văn phòng ghi danh của cả hai cơ sở.
 
- Cơ sở trường Quốc Tế TPHCM
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 507
 
- Cơ sở City College Campus 
Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 667/668/677
 
Xin cảm ơn về câu hỏi này.

Tôi có đứa cháu trai ở VN từ khi sinh đến lúc 5 tuổi, cháu tôi học mẫu giáo được 2 năm ở VN rồi theo ba mẹ sang Đức. Cháu học tiếp mẫu giáo một năm và học từ lớp 1 đến lớp 6 theo hệ thống giáo dục đào tạo của Đức. Nhưng nay vì lý do khách quan, cháu tôi phải về VN. Vậy cho hỏi Trường Quốc tế của các bạn có nhận cháu tôi vào học được không? Hiện tại giao tiếp tiếng Việt của cháu kém lắm!Phạm Anh Thiên - thienpham2008@gmail.com - 32 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Anh Thiên,

Hiện tại trường thu nhận học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 ở cơ sở International Campus 28 Võ Trường Toản, An Phú và từ lớp 6 đến lớp 12 ở cơ sở City College Campus 16 Võ Trường Toản , An Phú, quận 2. Cháu của bạn có thể đăng ký xin học tại hai cơ sở trên. Nhà trường cũng có chương trình dạy tiếng Việt dành cho học sinh VN và học sinh quốc tế. Do vậy, cháu của bạn sẽ có cơ hội học tốt tiếng Việt.  

Thời gian tuyển sinh của trường?nguyen ngoc duong - duong502003 - 55 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào,
Nhà trường đã bắt đầu nhận hồ sơ nhập học từ bây giờ.

Qua tìm hiểu, tôi có biết đến trường City College Campus. Con tôi đang học lớp 7 tại trường Trần Đại Nghĩa. Cháu hiện đang học Tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ vào buổi tối nhưng tôi đang lo lắng liệu cháu đủ vốn từ vựng để có thể nghe hiểu tất cả các môn học bằng Tiếng Anh tại trường hay không? Cô vui lòng cho biết hiện trường có chương trình hỗ trợ Tiếng Anh cho các em mới vào trường không? Xin cảm ơn!Anh Tuấn - daotuaan@yhaoo.com - 40 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Tuấn,

Nếu con anh đang học lớp 7 tại trường Trần Đại Nghĩa và đang học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ vào buổi tối, tôi nghĩ cháu có khả năng đạt yêu cầu thi đầu vào để học lớp 8. Hiện nhà trường có chương trình hỗ trợ Tiếng Anh đối với học sinh bắt đầu học tại trường và khối lớp 8 có 7 tiết học tiếng Anh trong thời khóa biểu của trường do các giáo viên bản xứ có kinh nghiệm về giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Xin cám ơn! 

img

Hiện giờ trường Quốc tế có nhận học sinh từ cấp 1, 2 hay không và City College Campus có nhận học sinh từ lớp 6 hay không?Ngan Di - di.tran@yahoo.com - 40 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào,
 
Trường Quốc Tế TPHCM (ISHCMC) có nhận học sinh từ cấp 1 và cấp 2. Trường City College Campus có nhận học sinh từ lớp 6 trở lên. Mọi thông tin chi tiết xin phụ huynh vui lòng liên hệ văn phòng ghi danh của cả hai cơ sở.
 
- Cơ sở trường Quốc Tế TPHCM
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 507
 
- Cơ sở City College Campus 
Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 667/668/677
 
Xin cám ơn.

Nhà trường có chế độ miễn giảm học phí? Và liệu khi đóng tiền học, tôi còn phải tốn thêm khoản nào nữa không?Nguyễn Minh Mẫn

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào phụ huynh,

Hiện tại City College Campus có chương trình học bổng, xin phụ huynh vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thêm chi tiết theo số điện thoại: 08-38989100-ext:8-667/668/677. 
 
Ngoài tiền học phí, phụ huynh sẽ trả các lệ phí các kỳ thi quốc tế trong chương trình học và các chuyến đi thực tế trong nước theo chương trình học, ngoài ra chi phí các chuyến đi học hè, hội nghị ở nước ngoài nếu học sinh đăng ký tham gia.
 
Xin cảm ơn.

Tôi muốn cho con học ở trường này đã lâu nhưng rất ngại vì học phí quá cao. Xin hỏi với khả năng 5.000/USD/năm, con tôi có thể học cấp 2 tại trường này không?Nguyễn Minh Mẫn

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào phụ huynh,

Nếu cháu học cấp 2 ở City College Campus thì học phí là 8.000 USD/năm. Xin mời phụ huynh liên hệ với văn phòng trường để được tư vấn thêm về vấn đề học phí. Rất mong được gặp gỡ và trao đổi với phụ huynh trong một ngày gần đây.

Xin cảm ơn.

img

Xin hỏi Trường Quốc tế bao gồm những ngành học nào?Nguyễn Thị Hồng Loan - 51 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào,
 
Tại International Campus (28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học theo chương trình IB của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế.
 
Tại City College Campus (16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học chương trình IGCSE và A-Level của Hội đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại Học Cambridge.
 
Xin phụ huynh vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
 
-International Campus:
 
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2. 
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 507

- City College Campus :

Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 667/668/677
 
Xin cám ơn.

Gia đình tôi đang có một cháu học lớp 4 trường tiểu Học Hòa Bình, quận 1, TPHCM. Vậy khi xin học vào trường, con tôi cần phải thi kiểm tra những môn nào?Lê Ngọc Minh - minhln@fpt.com.vn - 41 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Lê Ngọc Minh,
 
Tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau:
 
Tất cả học sinh khi đăng ký vào học tại trường Quốc Tế TPHCM đều phải dự kỳ thi SLEP test (thi 4 kỹ năng tiếng Anh) để kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh.
 
Trường Quốc Tế TPHCM có hai cơ sở:
  - International Campus (28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2) là cơ sở dành cho học sinh nước ngoài.
  - City College Campus (16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2) là cơ sở dành cho học sinh VN.
 
Cả hai cơ sở, sĩ số học sinh một lớp không quá 20 học sinh.
 
Học phí khác nhau và có thay đổi tùy theo mỗi cấp lớp. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng ghi danh để biết thêm chi tiết về học phí cụ thể của từng cấp lớp.

img

Tôi có đứa cháu trai hiện học lớp 6 ở Vũng Tàu, theo học Anh ngữ tại ILA. Nay muốn cho cháu theo học tại Trường Quốc tế TPHCM. Xin hỏi trường có chế độ nội trú hay không? Và dự kiến học phí sẽ là bao nhiêu nếu theo học nội trú tại trường?Nguyễn Ngọc Dũng - dungnn.sd@vietsovpetro.com.vn - 54 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào phụ huynh,
 
Rất tiếc là nhà trường không có nội trú cho học sinh. Trường chỉ học từ 7 giờ 30 sáng đến 2 giờ 50 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Xin cám ơn.

Hiện con tôi đang học lớp 9 ở một trường công lập và đang có ý định cho cháu đăng ký vào học trường quốc tế tại địa chỉ 28 Võ Trường Toản theo chương trình Tú Tài Quốc tế. Tôi rất quan tâm đến chất lượng bằng cấp sau khi tốt nghiệp. Cô cho biết các em học sinh tốt nghiệp tại trường những năm gần đây được nhận vào học các trường đại học nào trên thế giới, tại các quốc gia nào?Ngọc Linh - bilin266@yahoo.com - 42 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Ngọc Linh,
 
Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 ở hai cơ sở đều nhận bằng tốt nghiệp THPT do Trường Quốc Tế TPHCM cấp và được các trường đại học trên thế giới công nhận do Trường Quốc Tế TPHCM và City College Campus đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được Hội Đồng Các Trường Quốc Tế (Council of International Schools - CIS) và Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và Đại Học New England của Hoa Kỳ (New England Asocciation of Schools and Colleges - NEASC) chính thức công nhận.
 
Bên cạnh đó, nhà trường là thành viên chính thức của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế (International Baccalauriate Organization – IBO) và Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Trường Đại Học Cambridge (University of Cambridge - International Examination - CIE) đồng thời là thành viên Hội Đồng Các Trường Quốc Tế của Châu Âu (European Council of International School – ECIS), Hiệp Hội Các Trường Quốc Tế Khu Vực Sông Mekong (MRISA), Hội Đồng Các Trường Hải Ngoại Khu Vực Đông Á (East Asia Regional Councils of Overseas Schools – EARCOS).
 
Ngoài bằng tốt nghiệp THPT do trường Quốc Tế TPHCM cấp, học sinh còn có bằng IB hoặc A-Level khi dự thi các kỳ thi quốc tế của hai tổ chức giáo dục này vào cuối năm học lớp l2. Các văn bằng này, học sinh có thể học đại học tại các nước trên thế giới như Anh, Hoa Kỳ, Úc, Canada và các nước nói tiếng Anh ở Châu Á. Nếu học sinh đạt được điểm C trở lên, học sinh sẽ được miễn giảm nửa năm hoặc một năm tín chỉ của năm thứ nhất đại học.
 
Xin cám ơn câu hỏi của chị.

img

Đề nghị nhà trường cho biết cụ thể về chương trình giảng dạy của Trường Quốc tế TPHCM và City College Campus? Giáo viên đạt trình độ ra sao? Ai kiểm định trình độ giáo viên? Giá trị bằng cấp của cả hai trường? Nếu con tôi học ở Trường Quốc tế TPHCM thì cần điều kiện gì? Con tôi là người VN có được học không?Thu Tâm - Tamnguyen341@gmail.com

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Chào chị Thu Tâm,
 
Tại International Campus, các cháu được giảng dạy theo chương trình IB (chương trình Tú Tài Quốc Tế).
Trường City College Campus được giảng dạy theo chương trình THCS và THPT của Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Đại Học Cambridge.
 
Trường Quốc Tế TPHCM và City College Campus đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được Hội Đồng Các Trường Quốc Tế (Council of International Schools - CIS) và Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và Đại Học New England của Hoa Kỳ (New England Asocciation of Schools and Colleges - NEASC) chính thức công nhận do đó đội ngũ giáo viên phải đáp ứng các điều kiện giảng dạy ở các trường quốc tế.
 
Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 ở hai cơ sở đều nhận bằng Tốt Nghiệp THPT do Trường Quốc Tế TPHCM cấp và được các trường đại học trên thế giới công nhận do Trường Quốc Tế TPHCM và City College Campus đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được Hội Đồng Các Trường Quốc Tế (Council of International Schools - CIS) và Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và Đại Học New England của Hoa Kỳ (New England Asocciation of Schools and Colleges - NEASC) chính thức công nhận.
 
Bên cạnh bằng Tốt Nghiệp THPT do Trường Quốc Tế TPHCM cấp, học sinh còn có bằng IB hoặc A-Level khi dự thi các kỳ thi quốc tế của hai tổ chức giáo dục này vào cuối năm học lớp l2. Các văn bằng này, học sinh có thể học Đại học tại các nước trên thế giới như Anh, Hoa Kỳ, Úc, Canada và các nước nói tiếng Anh ở Châu Á. Nếu học sinh đạt được điểm C trở lên, học sinh sẽ được miễn giảm nửa năm hoặc một năm tín chỉ của năm thứ nhất Đại học.
 
Học sinh cần hoàn tất hồ sơ xin học và dự kỳ kiểm tra SLEP test (kiểm tra 4 kỹ năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo tiêu chuẩn quốc tế). Lệ phí cho kỳ kiểm tra SLEP test là 250 USD (lệ phí không hoàn lại khi học sinh không đạt tiêu chuẩn).
 
Hiện tại 2 cơ sở đang thu nhận học sinh VN, chị có thể liên hệ trực tiếp đến trường để được tư vấn chi tiết theo số điện thoại 38 989 100 - Ext: 8- 667/668/677. 
 
Xin cảm ơn chị.

img

Trong trường hợp vì một lý do nào đó hoặc City College Campus hoặc khả năng của người học bị đứt gánh nửa chừng thì độ vênh kiến thức hoặc sự khác nhau giữa hai phương pháp dạy và học giữa trường và hệ thống trường công lập bây giờ như thế nào? Chúng tôi sẽ giải quyết ra sao? Xin cho một lời khuyên.Nguyễn Huệ - nguyendathao1968@yahoo.com.vn - 44 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Huệ,
 
Vì hai hệ thống giáo dục và chương trình học rất khác nhau, do vậy khi đã học tại trường quốc tế, học sinh sẽ gặp khó khăn khi quay trở lại học tại trường công lập do yêu cầu của trường công lập.
 
Với vốn tiếng Anh, kỹ năng thực hành trong các bộ môn Khoa học và Toán học và phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, tự tin sẽ giúp các em học tốt trong các chương trình khi quay lại học ở trường công lập.
 
Xin phụ huynh hãy cân nhắc cẩn thận về trình độ, khả năng học chương trình bằng tiếng Anh của con em mình trước khi đăng ký nộp đơn vào trường. Nhà trường cũng xem xét học bạ ít nhất 3 năm của học sinh, cũng như xem xét khả năng tiếng Anh trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của học sinh, đồng thời tham vấn với phụ huynh là có nên cho con em mình học tại trường Quốc tế hay không vì đó cũng là một trong những trách nhiệm và sự quan tâm đúng mức đối với phụ huynh và học sinh khi có mong muốn vào học tại trường.
 
Về phía City College Campus, nhà trường đã có uy tín và được kiểm định cùng sự công nhận của các tổ chức giáo dục quốc tế trong cộng đồng trường Quốc tế tại VN cũng như trên thế giới. Cùng với sự tin cậy của phụ huynh VN, nhà trường luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy, việc học sinh tốt nghiệp tại trường và được nhận vào học tại các trường đại học trên thế giới nên không có trường hợp mà anh Huệ nêu trên xảy ra.
 
Nếu phụ huynh vẫn còn những thắc mắc băn khoăn về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường để tôi có thể tham vấn thêm.
 
Xin cám ơn câu hỏi của anh.

Gia đình tôi định cư tại Mỹ và về VN làm việc. Chúng tôi có 2 cháu hiện đang học lớp 7 và lớp 9. Tôi có tìm hiểu về trường thì biết trường đào tạo cả hai chương trình IB và chương trình Cambridge. Tôi quan tâm đến chương trình Cambridge vì học phí rẻ hơn nhưng không biết trình độ tiếng Việt của con tôi có đủ để theo học các môn Văn, Sử, Địa theo yêu cầu cảu chương trình hay không? Vậy các cháu phải tham gia kiểm tra tiếng Việt như thế nào?Nguyen Van Nam - namnguyen@gmail.com - 45 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Nam,

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh VN phải học 3 môn Văn, Sử, Địa trong chương trình học tại City College Campus và International Campus. Học sinh thi học kỳ các bộ môn nói trên để đủ tín chỉ  tốt nghiệp tại City College Campus.

 
Học  sinh cấp 2 học môn Văn 4 tiết/ tuần, Sử và Địa 2 tiết/ tuần. Cấp 3 học Văn 3 tiết/tuần, Sử và Địa 2 tiết/tuần. Chương trình dựa vào sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT nhưng có chọn lọc và phương pháp giảng dạy mới  nên học sinh sẽ thích thú học các môn này.
 
Nếu hai cháu có vốn tiếng Việt nhất định thì có thể học chương trình này, đồng thời  nhà trường có đội ngũ giáo viên kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn này để  hỗ trợ cho hai con của anh Nam.
 
Nếu phụ huynh muốn biết thêm thông tin về vấn đề này xin vui lòng liên hệ trường theo số điện thoại 38989 100, Ext: 8-667/668/677.
 
Xin cảm ơn anh.

img

Hiện nay, con tôi chuẩn bị vào lớp 1. Xin cho biết điều kiện tuyển sinh vào trường? Nhà trường có xe đưa đón không? Và học phí xe đưa đón là bao nhiêu? Học phí cả năm là bao nhiêu? nguyen khoi - suem7979@yahoo.com - 40 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Khôi,
 
Nhà trường có xe đưa đón học sinh. Tùy theo khu vực nhà của học sinh, nhà trường có nơi đón cụ thể cho từng khu vực. Bộ phận phụ trách vận chuyển của trường sẽ trao đổi cụ thể với phụ huynh có nhu cầu cần xe đưa đón học sinh của trường.
 
Học phí từng năm tùy thuộc vào từng cấp lớp. Xin phụ huynh vui lòng liên hệ đến văn phòng trường để biết thêm chi tiết về học phí của từng khối lớp cũng như chi phí cho xe đưa đón.
 
International Campus:
 
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, An Phú, Q.2.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext: 507
 
Xin cám ơn câu hỏi của anh.

img

Xin cho hỏi trường Quốc tế TPHCM có học sinh bán trú không và học phí cho bán trú là bao nhiêu?Nguyễn Lâm Trường - 38 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Trường,
 
Học sinh học tại 2 cơ sở của trường bắt đầu học từ 7 giờ 45 đến 14 giờ 50. Sau đó nếu có hoạt động sau giờ học, học sinh sẽ ở lại từ 15 giờ đến 16 giờ.
 
Học phí tùy theo từng cấp lớp. Xin phụ huynh vui lòng liên hệ đến văn phòng trường để biết thêm chi tiết về học phí của từng khối lớp.
 
International Campus:
 
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, An Phú, Q.2.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 507
 
City College Campus:
 
Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, An Phú, Q.2, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 667/668/677
 
Xin cám ơn câu hỏi của anh.

Con tôi đang học lớp 7 ở trường THPT Nam Sài Gòn. Hiện nay, cháu học tăng cường tiếng Anh nhưng trình độ rất yếu. Nếu chuyển sang học chương trình A-Level của CCC thì cháu có theo kịp hay không?Trần Thuỳ Nhung - 40 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Thùy Nhung,
 
Các học sinh được nhận vào học tại trường đều phải qua kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh (4 kỹ năng). Trong quá trình học tại trường, nhà trường có chương trình hỗ trợ tiếng Anh do đội ngũ giáo viên bản xứ có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại các trường quốc tế trên thế giới đảm nhiệm.
 
Con của chị đang học lớp 7, nếu sang năm đạt yêu cầu kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào của lớp 8 thì cháu sẽ học 7 tiết tiếng Anh một tuần.
 
Trong quá trình học tại trường từ lớp 8 trở đi, cháu có đủ thời gian để phát triển và tiến bộ về tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học chương trình AS, A-Level vào lớp 11,12, đó là lợi điểm khi cháu vào học từ cấp hai tại trường. Tuy nhiên, phụ huynh cần bố trí thời  gian hợp lý cho cháu học thêm tiếng Anh để có thể đạt được  yêu cầu kiểm tra đầu vào cho năm học 2011-2012 được tổ chức tại trường vào những ngày dưới đây:
 
Thứ Tư ngày 30-3-2011
 
Thứ Sáu ngày 15-4-2011
 
Thứ Ba ngày 10-5-2011
 
Thứ Hai ngày 6-6-2011
 
Thứ Hai ngày 25/07/2011
 
Xin cám ơn chị.
 

img

Tôi có con học lớp 6 muốn cho vào trường thì học phí ở lại trường nội trú thì mỗi tháng là bao nhiêu? Xin cho biết cụ thể.nguyễn thị thu mảnh - dangkhoa - 50 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Mảnh,
 
Rất tiếc là nhà trường không có nội trú cho học sinh. Trường chỉ học từ 7 giờ 45 đến14 giờ 50, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 
Học phí từng năm tùy thuộc vào từng cấp lớp và từng cơ sở. Xin vui lòng liên hệ văn phòng trường nếu chị quan tâm đến chương trình học của nhà trường.
 
 Xin cám ơn câu hỏi của chị.

Xin hỏi học trường quốc tế này, học phí đóng mỗi tháng bao nhiêu tiền? Khi đã tốt nghiệp lớp 12, nhà trường làm hồ sơ đi du học hay phụ huynh tự làm, chi phí ai chịu? Vấn đề xin visa ai sẽ lo phần này?trần văn hai - tranvanhai@yahoo.com.vn - 50 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Hai,
 
Nhà trường không thu học phí theo tháng mà học phí được đóng theo học kỳ hay cả năm. Từ lớp 10 và 11, nhà trường đã tư vấn cho học sinh về việc chọn các ngành học và trường đại học trên các nước trên thế giới. Đến học kỳ 1 của lớp 12, học sinh phải hoàn tất hồ sơ đại học vì các trường đại học trên thế giới luôn cần ít nhất 6 tháng để xem xét hồ sơ.
 
Nhà trường có hệ thống Naviance cung cấp các thông tin của các trường đại học cho học sinh và phụ huynh. Nhà trường có nhiệm vụ cung cấp official transcript (học bạ thu nhỏ chính thức) và các thư giới thiệu khi có yêu cầu từ các trường đại học  và gửi trực tiếp đến các trường đó thông qua hệ thống Naviance hoặc bưu điện.
 
Về vấn đề visa, nhà trường có tư vấn cho học sinh chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn thông qua các buổi nói chuyện tại trường của các viên chức Lãnh sự. Về chi phí visa không nằm trong học phí của nhà trường.
 
Xin cảm ơn anh.

Xin cho hỏi Trường Quốc tế TPHCM có đào tạo cao đẳng không và khi tốt nghiệp có được liên thông đại học không? Hình thức liên thông như thế nào? Liên thông ở VN hay nước ngoài?Trương Minh Hải - 18 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào em Hải,
 
Trường Quốc Tế TPHCM chỉ dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, nhà trường không có đào tạo Cao Đẳng. Tuy nhiên học sinh tốt nghiệp THPT tại trường cùng với văn bằng IB hoặc A-Level sẽ được nhận vào học tại các trường Đại học, Cao Đẳng trên thế giới.
 
Cám ơn em đã đặt câu hỏi cho buổi giao lưu này.

Tôi muốn hỏi nhà trường sắp xếp ra sao khi trình độ đầu vào của học sinh không đồng đều, nhất là sau khi qua được kỳ kiểm tra tiếng Anh? Vì tôi đang muốn cho con trai đang học lớp 9 trường công lập vào học trường này. Học phí cho 3 năm cấp 3 khoảng bao nhiêu thưa Tiến sĩ?Nguyễn Xuân Trường - truongkxl@yahoo.com - 46 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Trường,
 
Nhà trường luôn sắp xếp học sinh ở mỗi lớp theo trình độ, khả năng, giới tính và quốc tịch sau
khi đạt yêu cầu kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh. Học phí ở cơ sở International  Campus từ 15.000-18.000 USD, ở City College Campus từ 8.000-10.000USD.
 
Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề xếp lớp.

Trường Quốc Tế TPHCM dạy chương trình nước ngoài bằng tiếng Anh? Giáo viên là người nước ngoài hay VN?Trần Minh Phi - 52 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Phi,
 
Tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau:
 
Trường Quốc Tế TP.HCM có hai cơ sở:
 
- Tại International Campus (28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học theo chương trình IB của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế.
 
- Tại City College Campus (16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học chương trình IGCSE và A-Level của Hội đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại Học Cambridge.
 
Học sinh học bằng tiếng Anh.
 
Đội ngũ giáo viên nước ngoài tuyển dụng từ Úc, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada, có khả năng chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tại các trường quốc tế và hỗ trợ học sinh trong việc đạt được kết quả cao trong các kỳ thi lấy văn bằng IB, IGCSE, AS và A Level về các bộ môn Khoa Học (Lý , Hóa , Sinh), Toán Học, Nghiên Cứu về Quản Lý và Kinh Tế và Công Nghệ Thông Tin và Hội Họa, Âm nhạc, Kịch nghệ cùng đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh có kinh nghiêm hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ cho học sinh.
 
Bên cạnh các môn học bằng tiếng Anh, học sinh VN còn được học các môn bằng tiếng Việt: Văn học, Lịch Sử và Địa Lý do giáo viên VN tuyển dụng từ các trường chuyên giảng dạy.
 
Xin cám ơn câu hỏi của anh.

Xin cho biết học phí trường Quốc tế khi theo học là bao nhiêu và chương trình học như thế nào? Giáo viên ra sao?Lý Minh Nhàn - 49 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Nhàn,
 
Học phí tùy thuộc vào từng cấp lớp và cơ sở, từ 8.000- 18.000 USD.
 
Tại International Campus (28 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học theo chương trình IB của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế.
 
Tại City College Campus (16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2), học sinh theo học chương trình IGCSE và A-Level của Hội đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại Học Cambridge.
 
Trường Quốc Tế TPHCM và City College Campus đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được Hội Đồng Các Trường Quốc Tế (Council of International Schools - CIS) và Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và Đại Học New England của Hoa Kỳ (New England Asocciation of Schools and Colleges - NEASC) chính thức công nhận do đó đội ngũ giáo viên phải đáp ứng các điều kiện giảng dạy ở các trường Quốc tế.
 
Đội ngũ giáo viên nước ngoài được tuyển dụng từ Úc, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada, có khả năng chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tại các trường quốc tế và hỗ trợ học sinh trong việc đạt được kết quả cao trong các kỳ thi lấy văn bằng IGCSE, AS và A Level về các bộ môn Khoa học (Lý , Hóa , Sinh), Toán Học, Nghiên Cứu về Quản Lý và Kinh Tế và Công Nghệ Thông Tin, Hội họa, cùng đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh có kinh nghiêm hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ cho học sinh.
 
Bên cạnh các môn học bằng tiếng Anh, học sinh còn được học các môn bằng tiếng Việt: Văn học, Lịch Sử và Địa Lý do đội ngũ giáo viên được tuyển dụng từ các trường chuyên đảm trách.
 
Hàng năm vào tháng 1 và 2, Hiệu trưởng của trường Quốc Tế TPHCM sẽ đến London, Sydney, Washington để tuyển giáo viên cho trường City College Campus trực thuộc Trường Quốc Tế TPHCM.

Giáo viên được tuyển chọn đến từ Anh, Úc, Canada, Mỹ … thông qua các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tú Tài Quốc Tế (IB), Hội đồng các trường Quốc tế (CIS), Hội đồng Khảo thí Quốc tế trường Đại học Cambridge (CIE), Tổ chức Giáo dục EARCOS, Hội đồng các trường Quốc tế Châu Âu (ECIS) vì trường là thành viên chính thức của các tổ chức nói trên.
 
Xin cám ơn anh đã quan tâm.

Trước đây, nhà trường chỉ nhận học sinh VN cho các lớp cấp 3 tại cơ sở 28 Võ Trường Toản. Tôi đã đăng ký danh sách chờ tại trường đã hơn 2 năm nhưng hiện vẫn chưa có chỗ. Nếu tôi chuyển sang City College Campus vậy tôi có quyền ưu tiên gì hay không? Cảm ơn.Nguyen Van Nam - namnguyen@gmail.com - 45 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Mai,
 
Vì International Campus ưu tiên dành cho người nước ngoài và khi nhận học sinh, nhà trường cũng xem xét sĩ số mỗi lớp dựa theo khả năng học tập, giới tính, quốc tịch. Do vậy City College Campus được thành lập để đáp ứng nhu cầu theo học tại trường của học sinh VN tại trường Quốc tế.
 
Chị Mai vui lòng liên hệ ngay với bộ phận ghi danh của City College Campus để làm thủ tục đăng ký ghi danh và kiểm tra đầu vào vì số lượng của học sinh được tuyển cho năm học tới cũng có hạn.
 
City College Campus:
 
Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, An Phú, quận 2, TPHCM
Điện thoại: (08) 38989100 – Ext. 667/668/677
 
Xin cám ơn chị.

Vì hai trường nằm cạnh nhau, nếu học sinh học tại trường City College Campus thì học sinh có được cùng tham gia các hoạt động với học sinh Trường Quốc Tế để tăng sự tương tác với nhiều học sinh quốc tịch khác nhau không? Xin cảm ơn.Nguyen Van Nam - namnguyen@gmail.com - 45 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Mai,
 
City College Campus là cơ sở thứ hai của trường Quốc Tế TPHCM do đó học sinh ở hai cơ sở luôn cùng tham gia các hoạt động như: Thể thao, Văn hóa, Văn nghệ, đề án Khoa học, mô hình Liên Hiệp Quốc, các hội nghị về vấn đề toàn cầu và môi trường... dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của tập thể giáo viên hai cơ sở.
 
Xin cám ơn sự quan tâm của chị về vấn đề giáo dục của trường.

Xin cô cho biết sau khi học xong lớp 12 tại trường City College Campus, tôi muốn con học tại một trường quốc tế ở VN thì có các trường nào? Vì tôi không muốn cho con đi du học, chỉ muốn học chương trình quốc tế tại VN mà thôi. Cám ơn.le linh - linhln10@yahoo.com - 43 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Linh,
 
Hiện tại ở VN có trường đại học RMIT nhận học sinh tốt nghiệp tại City College Campus cùng với văn bằng A-Level. Chị Linh cũng có thể cho con theo học tại các trường đại học VN có chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài có kiểm định vì các trường này công nhận văn bằng THPT của trường và văn bằng AS, A-Level do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Trường ĐH Cambridge cấp.
 
Xin cảm ơn chị.

Chào cô, cháu hiện đang học lớp 10 tại trường Lê Quý Đôn, quận 3. Cô cho cháu hỏi khi theo học tại trường thì có nhiều cơ hội để xin học bổng học lên ĐH ở các nước như Úc,Mỹ hay Canada không? Xin cảm ơn cô.Nguyen Van Nam - namnguyen@gmail.com - 45 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào em Mai,
 
Nhà trường sẽ hỗ trợ các học sinh tìm học bổng tại các trường đại học nước ngoài thông qua các chuyến viếng thăm của các trường đại học đến làm việc tại trường hàng năm và các Trung Tâm Giáo Dục của các Lãnh Sự Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore.
 
Nhiều năm nay các học sinh tốt nghiệp tại trường đã nhận học bổng toàn phần và bán phần trong suốt thời gian học tại trường Đại Học Utica (New York), Đại học Bách Khoa tại Boston và các em đã theo học các ngành Vật Lý Không Gian, Kỹ sư, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Toán Học, Tâm Lý Học, Y Tá và Bác Sĩ Vật Lý Trị Liệu, một ngành khá mới mẻ tại Việt Nam.
 
Tại các đại học Hoa Kỳ, học sinh được miễn hoặc giảm tín chỉ của nửa hoặc cả năm thứ nhất Đại học khi điểm tốt nghiệp và điểm thi kỳ thi quốc tế AS/A-Level đạt từ điểm C trở lên.
 
Cám ơn em đã đặt câu hỏi cho chương trình giao lưu trực tuyến này.

Con tôi muốn học chương trình liên kết của Trường Đại học Quốc tế TPHCM (thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM) thì có nộp đơn nguyện vọng 1 theo cách tuyển sinh đại học thông thường không? Nếu đậu vào học chương trình này (thí dụ như học chương trình liên kết với đại học của Mỹ), con tôi sẽ học 2 năm tại VN và 2 năm tại Mỹ? Giả sử trong 2 năm cuối gia đình không đủ tiền cho sang Mỹ học thì có được học tiếp tại VN theo chương trình này không? Bằng tốt nghiệp đại học khi đó sẽ do trường nào cấp (ĐHQT hay ĐH đối tác)? Xin cảm ơn.Nguyễn Anh Minh

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Minh,
 
Rất tiếc trường Quốc Tế TPHCM (ISHCMC) là trường giảng dạy từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12.
 
Xin cám ơn đã đặt câu hỏi tham gia chương trình giao lưu này.

Trường có đào tạo Tú Tài quốc Tế (IB) không? Học phí cụ thể hiện nay cho các lớp 10,11,12,IB là bao nhiêu/năm?Võ văn Cường - cuongthanh1011@yahoo.com.vn - 49 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Cường,
 
International Campus của trường Quốc Tế TPHCM giảng dạy chương trình IB. Học phí từ 16.000USD - 18.000USD cho lớp 10 đến lớp 12.
 
Xin liên hệ với văn phòng ghi danh của nhà trường để biết thêm chi tiết.
 
Xin cám ơn anh đã đặt câu hỏi tham gia chương trình giao lưu trực tuyến này.

Bà hiệu trưởng có thể nói rõ về chế độ học bổng của trường khi xét tuyển đầu vào hay không? Nếu con tôi đạt học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia thì có được ưu tiên về học bổng khi vào học lớp 6 tại City College Campus? Cảm ơn bàTram Anh - 48 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Trâm Anh,
 
Về việc xét học bổng, nhà trường xét trên nhiều tiêu chí trong đó thành tích học tập là một trong những yếu tố được xem xét hàng đầu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khác để xem xét việc cấp học bổng.

Nếu chị có quan tâm, xin chị vui lòng liên hệ với nhà trường để được tư vấn thêm cho trường hợp của con chị theo số điện thoại 38989 100-8-667/668/677.
 
Xin cảm ơn chị.

Hiện nay, ở nước ngoài, học sinh được sử dụng bút ghi âm thông minh livescribe vừa ghi âm vừa ghi chép. Vậy ở VN có được chưa cô? Cảm ơn cô.Nguyen Van Đoan - nvdoan@technip.com - 14 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào em Đoan,
 
Hiện nay việc sử dụng này chưa được thực hiện tại VN. Cám ơn em đã tham gia chương trình.

Tôi có con đang học lớp 9. Nếu con tôi vào học thì theo học GCSE hay học tú tài quốc tế? Học phí của GCSE và tú tài quốc tế là bao nhiêu?Nguyễn Thị Xuân Thuỷ - duonganhvu.3s@gmail.com - 53 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Xuân Thủy,
 
Học phí lớp 9 học chương trình IGCSE tại trường Quốc Tế TPHCM là khoảng 11.000 USD và học chương trình tú tài quốc tế là khoảng 16.000 USD.
 
Xin vui lòng liên hệ văn phòng ghi danh để biết thêm chi tiết.
 
Xin cám ơn chị đã đặt câu hỏi tham gia chương trình giao lưu trực tuyến này.

Học phí cấp 2 (lớp 7,8,9) một năm học là bao nhiêu,đóng mấy lần trong năm?dinh thi tieu mai - dinhthitieumai@yahoo.com.vn - 49 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Mai,
 
Học phí năm học 2011-2012 từ lớp 7 đến lớp 9 là khoảng 10.000 - 16,000 USD tùy theo cấp lớp, cơ sở và chương trình học. Học phí sẽ được đóng theo học kỳ hoặc cả năm học.
 
Xin vui lòng liên hệ văn phòng ghi danh để biết thêm chi tiết.
 
Xin cám ơn chị.

Nếu học sinh thi rớt kỳ thi quốc tế thì việc học thi lại như thế nào? Học phí bao nhiêu?Hoàng Hùng - hoanghung198283@yahoo.com - 30 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Hoàng Hùng,
 
Khi học sinh đã vào học tại trường, ngay từ đầu nhà trường đã đánh giá được khả năng của từng học sinh để có sự hỗ trợ học sinh kịp thời trong việc học tập.  Nhà trường luôn có kế hoạch và chuẩn bị tốt, kể cả ôn tập cho các kỳ thi Quốc Tế để tránh trường hợp học sinh phải thi lại.
 
Lệ phí thi cho các kỳ thi quốc tế IB, IGCSE, AS, A-Level từ 500-800 USD. Về vấn đề học phí, tùy theo từng cơ sở, cấp lớp và chương trình giảng dạy, học phí sẽ từ 8.000-18.000 USD .
 
Xin cám ơn em.

Con tôi đang học lớp 9 trường công lập. Tôi dự định cho con tôi vào trường này học lớp 10. Không biết có trở ngại gì? Mức học phí như thế nào cho 1 năm?Nguyễn Xuân Trường - truongkxl@yahoo.com - 46 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Trường,
 
Để vào học lớp 10 tại trường Quốc Tế TPHCM ở cả hai cơ sở, con anh phải trải qua kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (4 kỹ năng), học lực phải từ khá trở lên. Mức phí từ 10.000-18.000 USD tùy theo chương trình A-Level hay IB.
 
Xin cảm ơn anh.


Xin trường Quốc tế TPHCM cho biết chi phí học 1 năm là bao nhiêu? Nếu ở tỉnh có nội trú không? Nếu có thì nhận từ lớp mấy? Nếu học sinh người VN nhưng lại muốn học toàn bộ chương trình quốc tế có được không (tức là học toàn tiếng Anh)? Xin cảm ơn.Nguyễn Tiến Hùng - tienhungauto@yahoo.com.vn - 39 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Hùng,
 
Học phí từng năm tùy thuộc vào từng cấp lớp, cơ sở và chương trình học (khoảng từ 8.000 - 18.000 USD).
 
Xin phụ huynh vui lòng liên hệ đến văn phòng trường để biết thêm chi tiết về học phí của từng khối lớp.
 
Rất tiếc nhà trường không có nội trú.
 
Chương trình giảng dạy tại hai cơ sở của trường là chương trình quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình IB của tổ chức tú tài quốc tế hoặc A-Level của Hội đồng Khảo thí Quốc tế trường Đại học Cambridge.
 
Tuy nhiên là học sinh VN theo học tại trường Quốc Tế, nhà trường phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT giảng dạy 3 môn Văn, Sử, Địa bằng tiếng Việt để giúp học sinh VN giữ gìn bản sắc dân tộc.
 
Xin cám ơn anh.

Tôi muốn hỏi chương trình học của tiểu học (cụ thể là lớp 1) có bao gồm chương trình của Bộ GD-ĐT hay không? Mức học phí là bao nhiêu?Lê Anh Dũng - vankhanhle@yahoo.com - 60 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào anh Dũng,
 
Học sinh lớp 1 học theo chương trình Tiểu học (PYP: Primary Year Programme) của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế. Tuy nhiên, nhà trường phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT là học sinh VN học tại trường Quốc tế cần phải học các môn Khoa học Xã hội và Đạo Đức bằng tiếng Việt dựa theo chương trình của Bộ GD-ĐT (có chọn lọc và phương pháp học mới) để đảm bảo học sinh VN giữ gìn bản sắc dân tộc.
 
Học phí cho lớp 1 từ 13.000USD trở lên.
 
Xin cám ơn anh.

 
Sau hơn ba giờ giao lưu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc. Hy vọng những câu trả lời trong buổi giao lưu này đã giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc của quí phụ huynh và học sinh.
 
Do thời gian có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết các câu hỏi gởi đến của phụ huynh và học sinh. Phụ huynh và học sinh có thể gửi email trực tiếp về trường theo địa chỉ email: admission-CCC@ishcmc.edu.vn hoặc admissions@ishcmc.edu.vn để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM – INTERNATIONAL SCHOOL HCMC

CHÍNH THỨC THU NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM

 
Năm học 2011 – 2012, Trường Quốc Tế TPHCM được phép chính thức thu nhận học sinh Việt Nam tại cơ sở 28 Võ Trường Toản, P. An Phú, Q. 2 – TPHCM.

 
Với bề dày hoạt động giáo dục quốc tế tại TPHCM 17 năm, Trường Quốc tế TPHCM - International School Ho Chi Minh City (ISHCMC) được xếp vào “top ten” trường nước ngoài đạt uy tín hàng đầu tại VN. Thời gian qua, ISHCMC chuyên đào tạo học sinh có quốc tịch nước ngoài, với khoảng hơn 1.000 học sinh có quốc tịch của 40 quốc gia trên thế giới đang theo học chương trình quốc tế từ bậc mầm non đến THPT.

img

Bước đệm vững chắc cho nền tảng du học

 
Do nhu cầu ngày càng nhiều phụ huynh VN quan tâm, chọn trường quốc tế cho con, nên tháng 12 năm 2010, ISHCMC đã chính thức được Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM cho phép tuyển học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc có quốc tịch Việt Nam. Đây là sự kiện mới đáng được quan tâm, bởi 17 năm qua nhà trường chỉ tuyển và đào tạo học sinh nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu cho con theo học các chương trình quốc tế của đại bộ phận phụ huynh có xu hướng cho con du học ngày càng tăng cao.

 
Phụ Huynh Nguyễn Hoàng Lâm (chung cư Mỹ Đức – Phú Mỹ Hưng, Q.7), nhận xét: “Tôi rất tin tưởng chương trình học và phương pháp đào tạo của ISHCMC cà City College Campus. Tôi có hai con một cháu đang học lớp 5 và một cháu đang học lớp 9 tại trường công lập. Tôi đã có kế hoạch cho hai con vào học trường này vào năm học tới vì danh tiếng của trường đã thu hút tôi từ lâu. Học tại trường này, tôi chắc rằng con tôi sẽ vững Tiếng Anh và đặc biệt là môi trường học thật sự thoải mái, có thể giúp cháu phát huy hết khả năng sáng tạo, tốt nghiệp THPT với tấm bằng tú tài quốc tế hoặc bằng A-Level sẽ là bước đệm vững chắc cho việc học ĐH ở nước ngoài”

Hiện nay, ISHCMC giữ vị trí đầu đàn trong các cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam về chương trình học và cơ sở vật chất.
 

Phát triển toàn diện cho học sinh

 
Cơ sở nhà trường có các phòng học chung cho các lớp, phòng thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên, một trung tâm công nghệ thông tin, các phòng chuyên biệt như họa, nhạc kịch, các phòng thư viện rộng rãi và một hội trường đa chức năng.

 
Thư viện có khoảng 58.000 đầu sách các loại có các phương tiện thiết bị nghe nhìn và một mạng kết nối chung ứng dụng công nghệ thông tin, gồm các loại đĩa CD-ROM và đường dẫn truyền mạng Internet.

 
Các hoạt động thể dục thể thao hằng ngày và hệ thống các sân thể thao ngoài trời cũng sẵn sàng tạo cơ hội cho học sinh chơi các môn bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Phương tiện phòng tập trong nhà dành cho các môn bóng bàn, thể dục dụng cụ, nhạc, kịch và khiêu vũ. Nhà trường còn có sân bóng có đủ các phương tiện phục vụ thi đấu ngoài trời như bóng đá, bóng bầu dục và một hồ bơi dài 25 mét phục vụ các hoạt động bơi lội và các môn thể thao dưới nước. Các hoạt động liên khối lớp và các cuộc tranh tài vòng loại giữa các trường quốc tế tại Việt Nam và các trường quốc tế trong khu vực, thường xuyên được tổ chức tạo điều kiện tranh tài cho từng cá nhân và đồng đội.

 
Tất cả những hoạt động này đều là mục tiêu trọng tâm phát triển toàn diện cho tất cả các học sinh mà ISHCMC đã đề ra.

img

Ngôi trường Việt Nam chuẩn Quốc tế
 
Bên cạnh đó, ISHCMC cũng đồng thời đào tạo một chương trình song ngữ dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 VN tại City College Campus (CCC). Tại đây, học sinh được theo học chương trình A - Level của ĐH Cambridge – Anh Quốc và chương trình của Bộ GD-ĐT VN.
 
Theo đó, nhà trường sẽ dạy song song hai chương trình, bao gồm các môn học bằng tiếng Anh là Anh Văn, Toán, Khoa học, Công Nghệ Thông Tin, Công Dân Việt Nam/Toàn Cầu (song ngữ), Hội Họa và các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt là Văn Học, Địa Lý, Lịch Sử, Âm Nhạc, Thể Dục theo chương trình giáo dục VN của Bộ GD - ĐT.
 
TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng CCC, cho biết: “Nhà trường đưa vào chương trình giảng dạy môn học Công Dân Việt Nam/Toàn Cầu, nhằm đề cao trách nhiệm của HS đối với các vấn đề mang tính quốc tế và trang bị kiến thức cho HS để tìm ra hướng giải quyết tích cực cho các vấn đề thế giới như nhân quyền, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế...”
 
Vào cuối năm học Lớp 8, HS sẽ được tham gia kiểm tra bằng Hệ Thống Kiểm Tra (Check Point) nhằm cung cấp tóm tắt về kết quả học tập của từng HS. Trong những năm học lớp 9 và lớp 10, HS sẽ theo chương trình PTTH quốc tế IGCSE và lớp 11, lớp 12 theo chương trình AS/A Level do Hội đồng Khảo thí quốc tế của Trường ĐH Cambridge ủy nhiệm.

img

Học tại Việt Nam nhận bằng Quốc tế
 
CCC đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được CIS và và Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và Đại Học New England của Hoa Kỳ (New England Asocciation of Schools and Colleges - NEASC) chính thức công nhận. Khi công nhận CCC, các tổ chức này đã nhận xét CCC “áp dụng một phương pháp giảng dạy có tính chuyên nghiệp cao, hết lòng và cam kết thực hiện sự giáo dục phù hợp với sự phát triển của học sinh, lấy học sinh làm trọng tâm”, và “nỗ lực cao trong việc phát huy tính đa văn hóa”.
 
CCC cũng là thành viên chính thức của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế (International Baccalauriate Organization – IBO), Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Trường Đại Học Cambridge (University of Cambridge - International Examination - CIE), Hội Đồng Các Trường Quốc Tế của Châu Âu (European Council of International School – ECIS) và Hội Đồng Các Trường Hải Ngoại Khu Vực Đông Á (East Asia Regional Councils of Overseas Schools – EARCOS).

----------oOo ----------

Phụ Huynh cần biết
 
Chương trình THPT của Trường ĐH Cambridge:

Địa chỉ: 16 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Điện thoại : (84 8) 35194516 hoặc 3898 9100 – Ext 8 - 667/668/677

Email : Admission–CCC@ishcmc.edu.vn

hoặc CCC_Secretary@ishcmc.edu.vn

Liên hệ Cô Thanh Hiền – Bộ Phận Ghi Danh

 
Chương trình IB:
 
Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Điện thoại : (84 8) 3898 9100 – Ext 8 507

Email : admissions@ishcmc.edu.vn

Liên hệ Cô Thanh Thu – Bộ Phận Ghi Danh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo