Tòa còn buộc liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 89,8 triệu đồng.
Ngày 21-4, tại trụ sở UBND xã Diên Phú, huyện Diên Khánh - Khánh Hòa, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm lưu động vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tối 23-6-2010 tại thôn 4, xã Diên Phú.
Trần Văn Tân (trái) và Nguyễn Đức Dũng cúi đầu nghe tòa luận tội
Do cần tiền chung độ bóng đá và tiêu xài, Nguyễn Đức Dũng (SN 1991, thợ hồ) rủ Trần Văn Tân (SN 1992, thợ hồ), cùng trú tổ 4, thôn 1 xã Diên Phú, đến cướp tài sản ở nhà cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1958, trú thôn 4, xã Diên Phú; giáo viên trường THCS Trịnh Phong - thị trấn Diên Khánh).
Trưa 22-6-2010, cả 2 đến chợ Diên Khánh mua 2 dao nhọn. 18 giờ cùng ngày, chúng leo rào vào vườn nhà cô Nga, thấy đông người đến chơi, bèn leo ra, giấu dao ở ngôi nhà hoang gần đó.
Hai con cô Nga bên di ảnh của mẹ
Khoảng 18 giờ hôm sau (23-6), chúng quay lại lấy dao, rồi leo rào vào vườn, nấp chờ gần 1 giờ. Thấy cô Nga ở nhà một mình, mở cửa nhà dưới đi ra nhà kho phía sau Tân lao ra vật ngã, Dũng nhào tới giữ 2 chân, đâm vào chân và mông nạn nhân.
Cô Nga kêu la, Tân bịt miệng để Dũng đâm liên tiếp vào cổ. Dao gãy, Dũng giật dao đâm tiếp nhiều nhát đến khi nạn nhân bất động. Hai tên lục lấy 1 dây chuyền, 1 lắc và 3 nhẫn vàng, vào nhà lấy thêm 1 điện thoại di động và 1 xe đạp hiệu Martin rồi tẩu thoát.
Hàng trăm người dân đã đến xem tòa xét xử
Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, con cô Nga đi học thêm về, gọi mẹ không thấy, cùng hàng xóm đi tìm, phát hiện thi thể cô Nga ngoài vườn.
Ăn xài hết số tiền từ số tài sản cướp được, chúng lại đi làm thợ hồ, đến ngày 5-7-2010 thì bị bắt. Theo định giá, số tài sản bị cướp trị giá 6,03 triệu đồng.
Bình luận (0)