Trong khi những tranh cãi quanh tác phẩm đoạt giải nhất chưa kết thúc thì nhiều bạn đọc phát hiện và phản ánh tác phẩm “Người phu lục lộ nhân dân” của tác giả Trần Dũng, đoạt giải nhì, đã được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh năm 2009, ký tên Châu Xuân Thiện.
Được biết, Châu Xuân Thiện là bút danh của nhà văn Trần Dũng, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trà Vinh.
Quy chế của cuộc thi bút ký văn học ĐBSCL lần thứ 4 do Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu đăng cai nêu rõ: “Tác phẩm tham gia phải mới, chưa đăng, phát trên báo, đài, báo mạng…”. Dựa theo quy chế này, BTC đã loại ra 3 tác phẩm do các tác giả lấy tư liệu từ những bài báo của mình nâng chất thành bút ký văn học. Vụ việc này đã gây nhiều tranh cãi trong giới văn nghệ ĐBSCL khi cuộc thi đang diễn ra.
Đỉnh điểm của vụ lùm xùm này là sau khi BTC công bố trao giải nhất cho tác phẩm “Ông vua chân đất” của nhà văn Trần Đắc Hiển Khánh (Sóc Trăng), nhiều người cho rằng tác phẩm này được “copy” từ những bài báo của người khác đã đăng trước đó.
Nhân vật trong "Ông vua chân đất" (bìa trái) - tác phẩm đoạt giải nhất gây tranh cãi. Ảnh: Diendanbaclieu
Tiếp đó, nhà báo Thanh Thủy (Bạc Liêu) cũng trả giải đặc biệt vì cho rằng đây là giải cho BTC "cơ cấu"!
Những vụ việc trên những ngày qua khiến nhiều văn đàn ở ĐBSCLvà cả nước nóng sốt với nhiều bài viết phê phán cách làm việc của BTC và các tác giả gây scandal.