xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 5 học sinh bị đánh ở Lotte Mart: Công ty bảo vệ nhận sai

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO) - Giám đốc Công ty bảo vệ Long Hoàng thừa nhận việc các nhân viên của công ty đánh học sinh là sai và hứa sẽ bồi thường mọi chi phí cho nạn nhân.

Đến 17 giờ ngày 31-5, em Trần Hoàng Ân, nạn nhân bị các nhân viên bảo vệ Công ty bảo vệ Long Hoàng đánh, vẫn còn nằm ở Khoa Ngoại - Bệnh viện Trưng Vương. Trên giường bệnh, em Ân cho biết mặt dù sức khỏe có khá hơn nhưng đầu vẫn còn đau, có hiện tượng dị ứng thuốc.
img
Em Trần Hoàng Ân đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương
 
Bà Đinh Xuân Thị Kim Oanh, mẹ của em Ân, lo lắng: “Tình hình này không biết cháu Ân có thể dự thi tốt nghiệp được không!”.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc, bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Công ty bảo vệ Long Hoàng, nói: “Quan điểm của chúng tôi là không bao che nhân viên. Nếu bảo vệ Long Hoàng vi phạm thì sẽ xử lý. Vi phạm đến đâu xử lý đến đó, nhẹ thì kỷ luật còn nặng thì đuổi việc”.
 
Cũng như nhiều công ty bảo vệ khác, các nhân viên bảo vệ Công ty Long Hoàng cũng được trang bị gậy ba trắc, gậy cao su nhưng trong vụ này họ lại sử dụng để đánh người.
 
Bà Hà khẳng định: “Trước tiên, tôi không biết sự việc xảy ra như thế nào và diễn biến ra sao nhưng tôi khẳng định trong mọi trường hợp, bảo vệ đánh người là sai. Nhân viên bảo vệ chỉ được phép khống chế, nếu các đối tượng có hành vi quá khích thì sẽ gọi cơ quan chức năng”.
 
Được biết, mỗi tháng công ty bảo vệ này đều có lớp huấn luyện và đào tạo kỹ năng xử lý những tình huống đặc biệt. Nhưng trong trường hợp này, 6 nhân viên bảo vệ của Long Hoàng đã hành động không đúng với phương châm hoạt động của công ty.
 
Sau khi sự việc xảy ra, Công ty bảo vệ Long Hoàng đã cử hai nhân viên đến bệnh viện thăm hỏi nhưng không gặp người nhà nạn nhân. Ngoài ra, giám đốc công ty còn khẳng định sẽ bồi thường tất cả viện phí phát sinh cho các nạn nhân.
 
Liên quan đến vụ việc, ông Cho Yong Kwan, Giám đốc hành chính Công ty TNHH TTTM Lotte Vietnam, cho hay: “Bảo vệ đánh người không phải là bảo vệ của siêu thị Lotte Mart Phú Thọ mà là bảo vệ của tòa nhà EVERRICH do công ty Phát Đạt (940B Lê Đại Hành, quận 11) quản lý”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo