
Theo ông Trần Đình Tiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, công ty sẽ phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản, đóng cửa mỏ và nhà máy vì sự quấy phá của “vàng tặc”.
Dù lực lượng cảnh sát cơ động cùng Công an huyện Phú Ninh và bảo vệ công ty đã phối hợp xử lý, “vàng tặc” vẫn hoạt động không ngừng và tỏ ra có tổ chức. Họ hoạt động công khai, cùng lúc trên diện rộng, ngang nhiên tấn công lực lượng chức năng bất kể ngày đêm. Họ táo tợn sử dụng cả thuốc nổ, mang máy đến xay quặng. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, họ tấn công lại, thậm chí còn mang vũ khí đến tận nhà uy hiếp và đe dọa vợ con của các nhân viên này.

Trước tình hình phức tạp và nguy hiểm đối với nhân viên công ty, trong đó có cả những chuyên gia nước ngoài, cũng như thiệt hại rất lớn về tài sản, lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng ở Quảng Nam.
Bình luận (0)