
Sinh viên ĐH Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong giờ thực hành. Ảnh: Hồng Thúy
Ngoại ngữ: Rất căng
Tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, ngành tiếng Trung Quốc chỉ tuyển được 6 thí sinh NV1.
Một số ngành của Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng không tuyển NV1 được nên phải tuyển NV2 100% chỉ tiêu như ngành sư phạm song ngữ Nga - Anh (40 chỉ tiêu), ngôn ngữ Nga - Anh (50 chỉ tiêu). Nhiều ngành ngoại ngữ NV1 mới chỉ tuyển được khoảng 10 -20 thí sinh/ngành (như sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc). Những ngành này trường đều phải tuyển NV2 (30 thí sinh/ngành). Các ngành học này “sống” được hay không phải chờ đến việc xét tuyển NV2 với mức điểm 18 (ngoại ngữ nhân hệ số 2).
Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các ngành ngoại ngữ cũng được xem là thiếu nguồn tuyển dù điểm chuẩn NV1 các ngành tiếng Trung Quốc, Trung - Anh chỉ ở mức 14, ngành ngôn ngữ Anh 15 (đây cũng là điểm xét tuyển NV2). Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng tuyển NV2 ngành ngữ văn Đức: 40 chỉ tiêu (điểm xét tuyển: 16), ngữ văn Tây Ban Nha: 25 chỉ tiêu (điểm xét tuyển: 16).
Ông Tạ Quang Lâm, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ rất cao, đặc biệt là các ngành song ngữ vì được cấp 2 bằng. Ví dụ ngành song ngữ Nga - Anh, thí sinh tốt nghiệp được cấp bằng ĐH tiếng Nga và cả bằng CĐ tiếng Anh. Do đó, ngoài việc đi làm cho các công ty sử dụng tiếng Nga, sinh viên có thể sử dụng bằng CĐ tiếng Anh để nộp hồ sơ xin phân công giảng dạy ở bậc THCS, tiểu học…
Theo đại diện các trường, với mức điểm xét tuyển thấp và chỉ tiêu còn nhiều thì khả năng trúng tuyển NV2 các ngành ngoại ngữ là rất cao.
Còn nhiều chỉ tiêu các ngành xã hội
Năm nay, các ngành xã hội tại nhiều trường cũng vắng thí sinh trúng tuyển NV1. Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhiều ngành xã hội NV1 chỉ mới tuyển được 30% - 50% nên phải tuyển NV2 nhiều chỉ tiêu để bổ sung như văn học: 100, Việt Nam học: 50, sử - giáo dục quốc phòng: 70, giáo dục chính trị: 100, quản lý giáo dục: 30, tâm lý học: 30, giáo dục đặc biệt: 30 với mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn.
Hầu hết các ngành phải xét tuyển NV2 tại Trường ĐH Sài Gòn là các ngành xã hội, như khoa học thư viện (chuyên ngành thư viện thông tin): 30 chỉ tiêu với mức điểm xét tuyển khối A, D1: 13,5 (B: 15,5; C: 14,5); sư phạm lịch sử: 15 chỉ tiêu (C: 15); giáo dục chính trị: 20 chỉ tiêu (C, D1: 15); quản lý giáo dục: 25 chỉ tiêu (A, C, D1: 14,5).
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cũng xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu cho các ngành như lịch sử: 80; thư viện thông tin, giáo dục: 60 chỉ tiêu/ngành; xã hội học: 70; nhân học, lưu trữ học, đô thị học: 40 chỉ tiêu/ngành. Mức điểm xét tuyển NV2 các ngành trên là 15. Ngành triết học: 40 chỉ tiêu (điểm xét tuyển: 16), du lịch: 40 chỉ tiêu (điểm xét tuyển: 17,5).
Cửa vào công nghệ, kỹ thuật vẫn rộng
Hầu hết các ngành công nghệ của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đều phải xét tuyển NV2, có ngành xét tới 100-150 chỉ tiêu, như công nghệ nhiệt lạnh, khoa học máy tính, công nghệ may và thiết kế thời trang. Các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ cơ điện tử tuyển 50-70 chỉ tiêu/ngành với mức điểm xét là 13. Nhiều ngành “đắt giá” như công nghệ hóa dầu, công nghệ hóa, công nghệ phân tích, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường cũng tuyển 50 chỉ tiêu/ngành với mức điểm khối A: 14-16,5; khối B: 18,5 - 21.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng tuyển NV2 cho 14 ngành công nghệ và kỹ thuật với mức điểm xét 13-15,5.
|
Giao lưu trực tuyến về nguyện vọng 2
Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cần thiết để định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho thí sinh chưa trúng tuyển NV1, Báo Người Lao Động tổ chức giao lưu trực tuyến xét tuyển NV2 với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường CĐ nghề Phú Châu (từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 20-8), Trường ĐH Sài Gòn (từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 24-8). Phụ huynh và thí sinh có nhu cầu gửi câu hỏi trước, xin gửi về địa chỉ giaoducduhoc@nld.com.vn.
H.Tài |
|
Nhiều thí sinh nghĩ học các ngành công nghệ và kỹ thuật thì sẽ làm công việc nặng nhọc, dầu mỡ… nên ngại mà không biết là nhiều kỹ sư bây giờ khi làm việc cũng mặc áo trắng, đeo cà vạt, tay chân không hề dính tí dầu mỡ. Những ngành như cơ khí chế tạo máy, ô tô… thu nhập khi mới ra trường cũng được các doanh nghiệp trả khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) |
Bình luận (0)