
HLV Ferguson vẫn tin dùng thủ môn tân binh De Gea dù anh liên tiếp phạm sai lầm. Ảnh: Reuters
Chứng kiến hai đội bóng cùng thủ đô London là Arsenal và Chelsea khởi đầu trầy trật, có lẽ Tottenham cũng đã mường tượng được những khó khăn sắp tới của mình. Hơn nữa, cơ hội tìm một trận thắng ra mắt ngay tại thánh địa Old Trafford của M.U là chuyện không đơn giản với thầy trò Harry Redknapp. Hai mươi hai năm qua, Tottenham chưa biết thắng khi làm khách tại đây. Nếu tính cả những lần đối đầu trên sân nhà ở mọi giải đấu, các học trò của ông Redknapp đã trải qua 10 năm, đá 24 trận liên tiếp toàn hòa và thua “quỷ đỏ”.
Tuy nhiên, M.U đang khủng hoảng hàng thủ khi Vidic, Rio Ferdinand, P. Evra hay Rafael chấn thương. Hiện Evra đã bình phục chấn thương gối nhưng HLV Ferguson nhiều khả năng sẽ không dùng hậu vệ cánh người Pháp này mà sẵn sàng giao trọng trách phòng ngự cho các cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt trong trận thắng West Brom 2-1 ở vòng 1. Nếu De Gea, Smalling, Fabio, J. Evans và Phil Jones được ra sân cùng lúc, đó sẽ là hàng thủ rất trẻ của “quỷ đỏ” với độ tuổi trung bình mới 20 tuổi 193 ngày. Thậm chí, 3 người trong số đó là thủ môn De Gea, Phil Jones và Fabio còn chưa được sinh ra trong lần gần đây nhất mà Tottenham thắng được M.U trên sân Old Trafford vào năm 1989. Thủ môn tân binh người Tây Ban Nha 2 trận gần đây liên tục phạm sai lầm nhưng nhà cầm quân người Scotland vẫn đặt niềm tin vào anh, nhất là chiều cao của anh có thể khống chế được các pha bóng bổng chuyền đến P. Crouch của Tottenham.
HLV Ferguson tin dùng “quỷ nhỏ” là cơ hội để Tottenham hy vọng đổi vận ở sân Old Trafford hoặc chí ít tìm một trận hòa. Sau chiến thắng hoàn hảo 5-0 trước Hearts ở Europa League, tiền vệ Luka Modric đau nhẹ nhưng vẫn đủ sức ra sân để đá cạnh với những ngôi sao tấn công khác như G. Bale, A. Lennon, Van Der Vaart hay Defoe. Tất nhiên, trước khi tìm cách khoan thủng được hàng thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford, hàng phòng ngự vắng Ledley King, William Gallas và Allan Hutton của Tottenham cũng phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập từ những chân sút lợi hại của M.U như Rooney, Nani, Ashley Young...
|
Wolves toàn thắng Chưa tính kết quả trận đấu muộn Bolton - Man City vào đêm 21-8, Wolves đã vươn lên tạm chiếm ngôi đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh sau khi toàn thắng trận thứ hai (2-0) trước Fulham vào tối cùng ngày. Đây là kết quả bất ngờ bởi Wolves của HLV McCarthy mùa trước chỉ trụ hạng ở vòng cuối cùng và cũng là lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1979-1980, Wolves ghi được 4 bàn sau 2 lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu sớm khác, tân binh Norwich bị Stoke cầm chân 1-1 với bàn thua ở phút 90+4. Hai đội đều được 2 điểm sau 2 vòng. Tại vòng 3 Giải Đức, Schalke 04 lội ngược dòng thắng Mainz 4-2 sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước 0-2 trong 12 phút đầu tiên.
T.Đ |
Bình luận (0)