Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (Ban chỉ đạo) vừa có công điện gửi hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An yêu cầu thực hiện công tác phòng chống lũ theo cấp báo động.
Theo đó, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác theo quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống đê điều, đặc biệt là các khu vực trọng điểm.
Kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.
Tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực bị ngập, bến đò ngang... để hướng dẫn người, phương tiện qua lại bảo đảm an toàn. Nghiêm cấm việc vớt củi khô khi có lũ.
Ban chỉ đạo cũng yêu cầu 2 địa phương trên khẩn trương và bằng các biện pháp có thể nhằm tiêu úng, hoa màu để hạn chế thiệt hại cho dân. Kiểm tra các công trình đang thi công, các hồ chứa; duy trì lực lượng ứng cứu kịp thời…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 10 giờ ngày 12-9, lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên. Mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân là 6,63 m; trên sông Cả tại Dừa là 22,29 m, dưới BĐ2 0,21 m; tại Nam Đàn là 6,72 m, dưới BĐ2 0,18 m.
Mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh
Dự báo, lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Sáng 13-9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ1 (10 m); trên sông Cả tại Dừa lên mức BĐ2 (22,5 m)... Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập ứng ở vùng trũng, đồng bằng các địa phương từ Thanh Hóa đến Nghệ An.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên, các sông ở Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ.
Mực nước trung, hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên. Đến ngày 15-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu là 4,05 m (trên BĐ2 0,05 m); tại Châu Đốc mức nước cao nhất là 3,50 m (ở mức BĐ2); các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến 10 giờ ngày 12-9, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết và 1 người mất tích sau những trận mưa lớn kèo dài từ ngày 8 đến 12-9.
Hai người chết được xác định là chị Vi Thị Mùi (SN 1969) và em Vi Thị Dung (SN 1998, con gái chị Mùi), ngụ tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.
Nạn nhân mất tích là ông Hoàng Văn Quý (SN 1969), trú xóm Canh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.
Mưa lũ cũng đã làm 336 nhà bị ngập, sập; hơn 3.000 ha lúa bị ngập; 1.370 m kênh và gần 3.000 m đường giao thông bị sạt lở...
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ 3 ngày qua đã làm 182 hộ dân bị ngập; có khả năng mất trắng là 5.776 ha lúa; hơn 1.200 ha hoa màu bị ngập, đổ...
Bình luận (0)