Thái độ lên án tình trạng ca khúc Việt ngày càng nhảm nhí dường như đã có tác dụng với những nghệ sĩ có trách nhiệm. Ca sĩ không tìm được ca khúc hay thì hát nhạc xưa, nhạc sĩ trẻ có gắng đi tìm sự đột phá để tạo dựng thương hiệu thay vì chỉ chạy theo đồng tiền. Điều đó đã tạo nên một cái nhìn tổng thể tích cực cho bức tranh nhạc Việt trong thời gian qua.
Đề tài cộng đồng và xã hội
Một trong những điều nổi bật và đáng được ghi nhận nhất trong năm qua chính là việc thị trường âm nhạc xuất hiện rất nhiều dự án âm nhạc cộng đồng. Đề tài muôn thuở và đã trở thành bất hủ là tình yêu nam nữ vẫn chiếm đại đa số trong sáng tác âm nhạc, thế nhưng, “sự xuất hiện đồng loạt của nhiều ca khúc về đề tài cộng đồng, xã hội khiến cho thị trường nhạc Việt có nét khác lạ.
Điều đó được minh chứng rõ nét nhất trong sân chơi Bài hát Việt thời gian gần đây, cụ thể là live show Bài hát Việt tháng 10 vừa qua” như nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Minh chứng là chiến thắng của ca khúc Trả lại cho em (sáng tác Dương Cầm) đề cập hoàn cảnh những trẻ em miền Trung nơi những cơn bão đã đi qua… Hay ca khúc Đi thôi của cô gái trẻ Thùy Hoàng Diễm đã chiến thắng cú đúp tại live show Bài hát Việt tháng 9 đề cập những áp lực bức bối vì kẹt xe, khói bụi mà người dân đang phải đối mặt mỗi ngày… Một trong những gương mặt gây ấn tượng nổi bật trong thời gian gần đây với những ca khúc đề cập các vấn đề xã hội là Nguyễn Hải Phong.
Dự án âm nhạc electronic dance của Nguyễn Hải Phong không chỉ tạo ấn tượng bởi tiết tấu nhanh, mạnh, gây cảm hứng mà còn là những lời ca rất thật, không cầu kỳ, hoa mỹ, sáo rỗng khiến cho người nghe phải suy nghĩ. Đó là những ca khúc như Liêu trai, Lột xác, Góc tối, Con ma hay Cậu ấm… Tuy nhiên, dấu ấn thực sự của Nguyễn Hải Phong phải kể đến Triệu phú, ra mắt cách đây vài tháng.
Nguyễn Hải Phong biểu diễn cùng Thu Minh. Ảnh: NGUYỄN HỮU QUÝ
Ca khúc này đã chinh phục không chỉ khán giả mà cả trong giới bởi sự sáng tạo mới lạ và yếu tố kịch tính trong âm nhạc với sự pha trộn giữa thanh âm rộn ràng của âm nhạc điện tử với chất liệu âm nhạc cổ điển. Triệu phú không phải là một vệt sáng nổi bật trên thị trường nhạc Việt nhưng như lời nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện “xứng đáng được khuyến khích bởi sự tìm tòi của tác giả, đặc biệt trong thị trường âm nhạc như hiện tại”.
Một trong những dấu ấn không thể bỏ qua là dự án mang ý nghĩa cộng đồng với tên gọi Việt Nam ngày mới của nhóm nhạc V-music. Trong số những ca khúc được đặt viết với ý nghĩa ca ngợi Việt Nam như Xinh tươi Việt Nam, Hãy đến với con người Việt Nam tôi, Quê hương tôi, Màu xanh Việt Nam thì ca khúc Xinh tươi Việt Nam (Nguyễn Hồng Thuận) đã trở thành một trong những ca khúc ăn khách trên thị trường.
Ở phạm vi hẹp hơn, những ca khúc về gia đình cũng bắt đầu được các nhạc sĩ trẻ quan tâm. Trong đó, tạo nhiều cảm xúc với khán giả yêu nhạc là ca khúc Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.
Vẫn có ca khúc chất lượng
Sự “chậm chạp” của những thương hiệu cũ như Nguyễn Ngọc Thiện, Hoài An, Quốc An, Đức Trí, Việt Anh, Nguyễn Nhất Huy, Võ Thiện Thanh… so với nhu cầu của thị trường nhạc trẻ khiến cả người trong giới lẫn khán giả lo ngại. Nỗi e ngại đó hoàn toàn có lý khi hàng loạt người viết nhạc vô danh, thiếu kinh nghiệm nhảy vào lĩnh vực sáng tác để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường.
Hệ quả, hàng loạt tác phẩm “thiếu hồn, hụt chất lượng” đã ra đời càng làm cho showbiz Việt thêm... nhiễu nhương. Dẫu vậy, sự kêu ca, thậm chí phản đối ra mặt của những người có tâm với thị trường nhạc Việt đã có kết quả. Những giọng ca tên tuổi đã tạo nên một xu hướng “nhạc xưa” với các ca khúc cũ bất hủ sống lại trong hơi thở mới của thời đại với những bản phối mới, sự sáng tạo mới của các giọng ca.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thành công với một chuỗi album nhạc xưa với tên gọi Dạ khúc cho tình nhân. Trong đó, thành công mới nhất của anh phải kể đến ca khúc ăn khách Biển tình (tác giả Lam Phương) nằm trong album Xót xa hay ca khúc Cuộc tình đã mất (Xuân Vinh) trong album cùng tên.
Hẳn nhiên, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện chuỗi album nhạc xưa như Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì vậy, ca khúc mới vẫn rất cần thiết. Trong số những ca khúc mới được giới thiệu, khán giả vẫn tuyển chọn được những ca khúc thực sự chất lượng. Trong đó, phải kể đến ca khúc Cám ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn với hiệu ứng nổi bật của giọng ca được phát hiện từ cuộc thi Vietnam Idol 2011, Uyên Linh.
Cũng được phát hiện cùng với Uyên Linh, á quân Vietnam Idol 2011 Văn Mai Hương ngày càng khẳng định ảnh hưởng của mình với khán giả trẻ qua ca khúc Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường) khi liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng ca khúc nhạc Việt của YanTV, ZingMe hay đài phát thanh Xzone. Trong khi đó, bắt nguồn từ hiệu ứng của bộ phim hài Long ruồi, ca khúc chủ đề của phim Như là mơ của tác giả Dương Khắc Linh (với tiếng hát của hai giọng ca trẻ Thùy Trang và Hà Okio) cũng tạo nhiều chú ý với phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động.