
Đội nam thể dục dụng cụ của Việt Nam than phiền bị đau bụng sau khi ăn ở làng VĐV. Ảnh: Mạnh Duy
Từ bữa trưa hôm qua (13-11), đội tuyển bắn súng đã ăn thức ăn do họ tự chuẩn bị. HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung nói: “Thức ăn trong làng không chỉ khó ăn mà còn làm chúng tôi lo lắng. Để bảo đảm sức khỏe cũng không thể ăn mì gói mang từ Việt Nam sang mãi được, vì thế chúng tôi đã thuê được một đầu bếp biết nấu món ăn Việt Nam và hằng ngày sẽ mang thức ăn vào cho chúng tôi”.
Bà Nhung và hơn 1/3 số thành viên của đội bắn súng đã bị tiêu chảy ngay sau bữa ăn đầu tiên trong làng VĐV. Bước vào ngày thi đấu đầu tiên hôm 12-11, VĐV Hà Minh Thành vừa bị đau bụng vừa chịu áp lực căng thẳng nên đã không đạt thành tích như ý. Lãnh đội bắn súng, ông Nguyễn Đức Uýnh, cho biết: “Chúng tôi thi đấu ở nhiều nước và có khả năng thích nghi với những thức ăn lạ, tuy nhiên lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng, buộc phải tìm giải pháp khắc phục là thuê người ngoài nấu ăn cho mình”.
VĐV Nguyễn Đình Cương của đội tuyển điền kinh cũng thốt lên: “May mà tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ ở nhà. Ngoài mì gói, có sữa và bánh khá nhiều. Chắc là vẫn phải ăn ở trong làng VĐV thôi nhưng các món ăn lạ và những món nghi ngờ gây đau bụng thì tôi sẽ tuyệt đối phải tránh”. Các thành viên đội thể dục dụng cụ nam cho biết cũng đã phải nén đau để hoàn thành xuất sắc bài thi.
Do chịu nhiều áp lực cũng như thường xuyên phải căng thẳng theo dõi các VĐV của mình thi đấu trong nhiều giờ tại khu bắn súng nên HLV Nguyễn Thị Nhung đã bị ngất. Bà cho biết: “Tôi nghĩ là do ăn uống không được bảo đảm”.
Ngoài chuyện tiêu chảy, rác và ruồi cũng gây ra phiền toái không ít cho các VĐV. Làng VĐV mới được xây dựng nhưng ruồi khá nhiều do hệ thống xử lý rác ở đây chưa hoàn tất. Trưởng đoàn Việt Nam, ông Lâm Quang Thành, nói: “Hiện có 4 đội tuyển gồm bắn súng, điền kinh, thể dục và bóng chuyền có báo cáo tình hình là hàng loạt VĐV của mình bị đau bụng mà theo nhận định chủ yếu là do thức ăn”.
Ông Thành cho biết trong cuộc họp trưởng đoàn vào chiều 12-11, ông đã đề cập vấn đề này, dù vậy lãnh đạo đoàn vẫn phải chỉ đạo lãnh đội và HLV các đội tuyển hướng dẫn các VĐV nên ăn uống cẩn trọng. Nếu có thể tự túc thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng thì các đội cũng có thể chủ động.
|
Nhiều đoàn cũng có tình trạng ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là 11 cầu thủ của các tuyển bóng đá U23 Singapore, Campuchia, Đông Timor và Malaysia dù đang trú tại khách sạn 5 sao Sultan ở Jakarta! |