Hoàng Quý Phước
Cách nay không lâu, Phước từng tủi thân vì bị đối xử không công bằng trong chuyện lương bổng, chuyện bên trọng bên khinh trong tiền ăn mỗi ngày dành cho VĐV.
Cám ơn những người thân trong gia đình Phước, nhất là mẹ em và những nhà dìu dắt huấn luyện, đã kịp động viên em thanh thản trở lại hồ bơi để bây giờ chúng ta chứng kiến một tài năng không bị mai một.
Không ai có thể quên HCV và một kỷ lục quý giá trên đường đua xanh quốc tế mà lâu lắm rồi đại biểu Việt Nam mới giành được.
HCV của Phước là một tấm bằng và là bằng thật 100% tạo nên bằng tài năng đích thực, bằng mồ hôi, nước mắt khổ luyện. Nó không hề là mảnh bằng học nhờ, thi hộ hay bằng thật mà học giả. Hoàn cảnh của Phước, sự kiên trì của em là tấm gương không những cho các bạn trẻ mà cả thế hệ cha anh như chúng tôi cũng cần học tập.
Chính vì vậy, trân trọng đề đạt với các cơ quan chức năng cần có phần thưởng xứng đáng để động viên em. Trước mắt, nếu có thể, nên xét tặng một căn nhà cho VĐV có gia cảnh khó khăn này để Phước yên tâm phấn đấu cho mục tiêu cao hơn ở những đấu trường danh giá hơn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, vốn được tiếng quan tâm sự nghiệp phát triển TDTT. Thiết nghĩ đây là dịp để các nhà lãnh đạo Đà Nẵng thể hiện sự trân trọng một tài năng trẻ của địa phương mình.