
Cựu sinh viên SaigonTech họp mặt
Kỷ niệm 10 năm thành lập (2001 – 2011), Trường SaigonTech, phân hiệu chính thức và duy nhất tại Việt Nam của ĐH Cộng đồng Houston, Texas, Mỹ đã tổ chức chương trình “Họp mặt cựu sinh viên SaigonTech lần I” với tinh thần “Kết nối cộng đồng cựu sinh viên SaigonTech”.
Tự tin với chương trình học của Mỹ
Trong buổi họp mặt cựu sinh viên SaigonTech, khá nhiều cựu sinh viên tự hào và chia sẻ sự tự tin khi được học tại SaigonTech và nhận văn bằng của ĐH Cộng đồng Houston. Anh Hứa Huy Hoàng, sinh viên SaigonTech tốt nghiệp khóa 2005 chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT), hiện là moblie product manager của Công ty Dirox (Công ty Viễn thông Pháp), cho biết: “Tại SaigonTech, tôi được tiếp xúc với một nền văn hóa khác, một môi trường giáo dục khác so với những gì chúng tôi đã được học và dạy trong suốt 12 năm học phổ thông. Ở đây, chúng tôi buộc phải tạm quên ngôn ngữ tiếng Việt của mình và dùng tiếng Anh để giao tiếp. Chúng tôi buộc phải học những môn học mà ở các trường ĐH về CNTT khác không có, như composition (viết luận), dancing (khiêu vũ), applied psychology (tâm lý ứng dụng), public speaking (trình bày trước công chúng). Ở đây, chúng tôi buộc phải làm việc theo đội, nhóm và quên đi những cá nhân, những cái tôi để đặt tập thể lên trên hết”.
Còn anh Lê Anh Việt, sinh viên tốt nghiệp năm 2006, chuyên ngành networking, hiện đang giữ vị trí business development manager của Công ty Future World - đối tác cao cấp của Apple tại Đông Nam Á, chia sẻ: “Những người đang công tác tại Việt Nam đã và đang nắm giữ những vị trí quan trọng, dày dạn chuyên môn trong các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài khả năng chuyên môn, khả năng tiếng Anh, kỹ năng làm việc đội, nhóm, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa đã giúp các bạn có cơ hội và hòa nhập, phát triển nhanh chóng trong môi trường quốc tế”.
Nền tảng thành công
Khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên tại SaigonTech diễn ra năm 2005. Với ưu thế nổi trội là khả năng tiếng Anh thành thạo, kỹ năng “mềm” tốt và nền tảng kiến thức chuyên ngành bài bản, các cựu sinh viên SaigonTech hiện rất thành đạt. Họ không chỉ nắm giữ các vị trí quản lý của các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như FPT, HP, Dirox, Canon, Mercedes... mà còn đang học tập và làm việc ở nước ngoài như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Úc, Canada và Mỹ. Con số thống kê cho thấy 80% sinh viên SaigonTech những khóa đầu tiên, tốt nghiệp cách đây 4-6 năm, hiện đang giữ các vị trí quản lý (director/manager) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hơn nữa, với kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều sinh viên SaigonTech còn có thể rẽ sang con đường khác mà vẫn gặt hái thành công. Điển hình là anh em sinh đôi Phan Hữu Đức và Phan Quang Đại, sinh viên tốt nghiệp năm 2006, tuy học chuyên ngành networking nhưng hiện đang là quản lý mảng sales & marketing. Anh Phan Hữu Đức, Giám đốc sales & marketing, Anoasis Resort & Spa, chia sẻ: “Thời đó, tôi đã học ngành CNTT theo “mốt” thời thượng chứ không phải vì sở thích cá nhân. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, đi làm, nền tảng CNTT đã giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển mạng lưới kinh doanh. Đồng thời những kỹ năng “mềm” tích lũy được ở SaigonTech giúp tôi không mấy khó khăn khi làm mảng sales & marketing. Với bằng cấp của Mỹ và nền tảng kiến thức học được tại SaigonTech, tôi tự tin mình có thể thành công trong nhiều lĩnh vực”.
Từ 178 sinh viên đầu tiên học ngành CNTT với cơ sở vật chất còn khiêm tốn, nay Trường SaigonTech có gần 3.000 sinh viên theo học với cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, vốn đầu tư hơn 20.000 USD. Mô hình đào đạo liên kết quốc tế của Trường SaigonTech và ĐH Cộng đồng Houston rất thành công và trở thành mô hình đào tạo điển hình, mở ra xu hướng đào tạo liên kết quốc tế tại các trường CĐ, ĐH tại Việt Nam sau này. Với văn bằng của Mỹ, sinh viên tốt nghiệp tại SaigonTech hoàn toàn tự tin để làm việc trong môi trường lao động toàn cầu năng động và thử thách.
|
Thành công nhưng không quên chia sẻ với cộng đồng, xã hội là tinh thần mà cựu sinh viên SaigonTech luôn hướng đến. Nhân họp mặt 10 năm để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, cựu sinh viên SaigonTech cũng đã phát động chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ bệnh nhi ung thư thu hút hơn 200 cựu sinh viên, giảng viên, sinh viên SaigonTech và các trường THPT.
Chương trình đã quyên góp được 15 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư. |