Tại nước ta, sau 16 năm thực hiện Bộ Luật Lao động thì vấn đề thời gian làm thêm giờ của NLĐ không những không giảm mà lại tăng lên. Điều này hoàn toàn trái với những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đang phấn đấu và hướng tới là NLĐ phải được hưởng thụ thành quả của phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo Bộ Luật Lao động lần này lại tiếp tục đánh mất mục tiêu căn bản của luật.
Bản chất của việc làm thêm giờ vẫn là làm lợi cho chính giới chủ doanh nghiệp. Bởi tăng giờ làm thì sẽ giảm lao động, giảm tiền lương và các loại tiền liên quan như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Đó là chưa kể doanh nghiệp còn “lược bớt” các chế độ phụ cấp như tiền xăng, nhà trọ, bữa ăn giữa ca…
Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng NLĐ muốn làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Lập luận trên là ngụy biện, bởi mức lương mà NLĐ được nhận quá thấp, không đủ sống nên họ mới cần làm thêm giờ, chấp nhận bán rẻ sức lao động cho doanh nghiệp.
Cái vòng luẩn quẩn tăng giờ làm này đã diễn ra nhiều năm và nay được một số nhà làm luật đẩy lên một cấp độ mới, nhưng điều đáng nói là nó đi ngược xu thế phát triển, kém tiến bộ hơn so với các dự luật khác và càng lạc hậu so với sự phát triển chung của xã hội.
Bình luận (0)