Kết quả siêu âm tim phát hiện quả tim bị đẩy hoàn toàn sang bên phải khoảng 15 cm và bị bao phủ bởi khối máu đông và dịch to gấp 3 lần quả tim bình thường. Chấn thương này là do lúc 2 tuổi, bệnh nhân bị trâu húc thẳng vào ngực. Sau tai nạn, bệnh nhân vẫn học tập, làm việc bình thường và chỉ đôi lúc cảm thấy tức ngực, khó thở. Khoảng một tháng trở lại đây, do liên tục bị đau nhói vùng ngực nên mới đến bệnh viện.
Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp hy hữu, hiếm gặp bởi thông thường vỡ tim sẽ gây chèn ép cấp tính, gây nguy hiểm cho bệnh nhân nhưng bệnh nhân này đã chung sống với thương tổn suốt gần 20 năm. Đến thời điểm này, nếu không được phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tử vong nhanh chóng. Vì không phải mắc tim bệnh lý nên sau khi phẫu thuật hút khối dịch và “vá” lại lỗ rò quả tim vỡ, bệnh nhân sẽ hồi phục, có sức khỏe như những người bình thường khác.
Bình luận (0)