
Ngang nhiên hạ cây rừng ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa - Phú Yên
Giúp sức phá rừng
Mới đây, kiểm tra cơ sở chế biến gỗ Trung Kiên do ông Lê Thế Khắc Tiệp làm chủ đặt tại bìa rừng xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh - Phú Yên, lực lượng kiểm lâm đã bắt quả tang 11 m3 gỗ lậu. Đây là cơ sở được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp phép hoạt động. Ông Trần Ngọc Thuân, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, bức xúc: “Việc các ngành chức năng cấp phép hoạt động xưởng chế biến gỗ gần bìa rừng đã tiếp tay cho lâm tặc, làm tình hình phá rừng càng phức tạp hơn”. Theo ông Thuân, gần 2 năm nay, nhiều khu rừng đầu nguồn ở Sông Hinh đã bị “rỗng ruột” một phần do cơ sở này giúp sức.
Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết lợi dụng giấy phép, các cơ sở lén lút mua bán, chế biến gỗ lậu, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Riêng ở huyện Sông Hinh, theo ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện, đã có 33 xưởng chế biến gỗ được cấp phép hoạt động tại các xã giáp ranh với hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. “Tình trạng phá rừng ở huyện này phần lớn do các cơ sở chế biến gỗ tiếp tay. Lực lượng chức năng không thể kiểm tra hằng ngày, trong khi gỗ lậu tuồn về các cơ sở này hằng giờ” - ông Toại lo ngại.
Ngay cả trong những ngày mưa, tình trạng khai thác gỗ trái phép ở các xã giáp ranh của huyện Sông Hinh vẫn luôn nóng bỏng. Theo ông Sáu H., một người đi gỗ ở xã Sông Hinh, gỗ được vận chuyển ra bìa rừng bán cho các xưởng chế biến với giá rất rẻ nhưng sau khi ra thành phẩm, “phù phép” hóa đơn, bán tại chỗ đã có giá cao gấp 3-4 lần.
Quản lý lỏng lẻo
Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã chỉ đạo UBND các huyện kiểm tra, soát xét; nếu thấy không phù hợp thì đề nghị các cơ sở chế biến gỗ gần bìa rừng chuyển địa điểm. Tuy nhiên, theo ông Đặng Đình Toại, Sở Kế hoạch - Đầu tư Phú Yên cấp phép cho các cơ sở chế biến gỗ mà không trao đổi với địa phương nên huyện không hay biết. “Việc xây dựng cơ sở tại vị trí nào lẽ ra thuộc thẩm quyền UBND huyện quyết định, giám sát. Bây giờ, huyện muốn đình chỉ các cơ sở này cũng khó vì thẩm quyền đã thuộc tỉnh” - ông Toại băn khoăn.
Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, các cơ sở này thường mua bán quay vòng hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc gỗ lậu, khiến việc kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng rất khó khăn. Trong khi đó, cán bộ phụ trách lâm nghiệp tại các địa phương mỏng, khó quản lý hết hoạt động của các xưởng gỗ. Ông Trần Ngọc Thuân cho biết xã Sông Hinh có hơn 20.000 ha rừng nhưng chỉ có một cán bộ phụ trách lâm nghiệp nên kiểm tra không xuể. Việc tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng cũng không dễ do họ không được hưởng quyền lợi gì.
|
Cần 2 loại giấy phép Ông Nguyễn Chí Hiến, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Yên, cho rằng sở không cấp giấy phép xưởng gỗ mà chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xưởng gỗ là khác nhau, có giá trị pháp lý khác nhau. Một cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ phải cần 2 loại giấy phép này” - ông Hiến nói. Theo ông Hiến, qua kiểm tra, nhiều cơ sở không có giấy phép xây dựng xưởng cưa và xẻ gỗ, không có bản cam kết môi trường và PCCC, như vậy không đủ điều kiện theo quy định, địa phương có thể đình chỉ hoạt động. |
Bình luận (0)