Chuyển mình

Chủ Nhật, 01/01/2012 00:21

Đất nước vừa bước vào năm 2012, năm được xem là chuyển mình lớn của thời cuộc

Trào dâng biết bao cảm xúc khi đất nước được công nhận “thoát nghèo” năm 2011. Thành quả ngọt ngào của công cuộc đổi mới này làm mỗi người con nước Việt hãnh diện ngẩng cao đầu. Quan trọng và thực chất hơn hết là tuyệt đại đa số người dân có cơm ăn áo mặc.

Vào lúc ngỡ rằng có thể tăng tốc, bứt phá trên con đường hướng tới ấm no thịnh vượng thì cũng là lúc con tàu đất nước bị rung lắc mạnh. Rung lắc vì sóng to gió lớn bên ngoài và vì nguồn lực hôm qua còn đẩy chúng ta băng băng tiến bước nay có dấu hiệu chững lại, hụt hơi.

Bao khó khăn, thách thức cùng ập tới đe dọa những thành quả phải rất khó nhọc mới xây đắp được như ngày hôm nay. Thách thức suy giảm kinh tế, doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc, thu nhập giảm sút... dồn dập tới làm chúng ta nhớ lại thời khắc thử thách ngặt nghèo một phần tư thế kỷ trước. Vào lúc thử thách vẫn được xem là ngặt nghèo nhất đối với đất nước trong thời bình này, chúng ta đã tìm ra sinh lộ “Đổi mới” để tự cứu mình.

25 năm nhìn lại càng thấy thành quả mà công cuộc đổi mới mang lại to lớn tới mức nào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu bậc nhất thế giới lại bị chiến tranh tàn phá và bị bao vây cấm vận khắc nghiệt, Việt Nam đã trở thành một điển hình thoát nghèo và hội nhập thành công trên thế giới. Đổi mới đã khơi nguồn nội lực, giải phóng sự sáng tạo trong mỗi người dân cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của các thành phần kinh tế.

Với những thành quả không thể phủ nhận, đổi mới đã chứng tỏ là nguồn động lực bền bỉ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Song cũng có thể thấy nguồn động lực này như quả tên lửa mạnh mẽ phóng đất nước vào tương lai có nhiều tầng đốt, thích ứng với từng giai đoạn phát triển.

“Đẩy” đất nước từ xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu bậc nhất thế giới lại bị chiến tranh tàn phá và bị bao vây cấm vận khắc nghiệt lên tầm cao quốc gia thu nhập trung bình, tầng đốt thứ nhất đã hoàn thành sứ mạng của mình.

Nay khi mà đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, phải cạnh tranh gay gắt hơn tất yếu cần phải nguồn động lực mạnh mẽ hơn. Động lực mới cho sự phát triển, như nhiều người gọi là “đổi mới kinh tế lần 2”, cần một cuộc chuyển mình, đi vào chiều sâu của tăng trưởng dựa trên chất lượng tăng trưởng, cạnh tranh, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực cao.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế đang là một mệnh lệnh của cuộc sống hôm nay. Nhấn nút tái cơ cấu, chúng ta bắt đầu khởi động tầng thứ hai của quả tên lửa “Đổi mới”. Tầng đốt mới chứa đầy sinh lực mạnh mẽ này sẽ tạo lực đẩy để đất nước thoát “bẫy thu nhập trung bình”.  

PHẠM DƯƠNG
[Quay lại]