Theo kế hoạch mới, ĐH Tokyo muốn thí sinh học bên ngoài hoặc tham gia những hoạt động tình nguyện trong suốt 6 tháng trước khi vào học ở trường. “Chúng tôi muốn sinh viên nhập học sau khi họ biết được những giá trị xã hội của việc học và hiểu biết nhiều vấn đề khác nhau, chứ không phải vào đây chỉ là sự tiếp nối của quá trình chuẩn bị thi vào ĐH”, báo Yomiuri Shimbun dẫn lời Hiệu trưởng ĐH Tokyo Junichi Hamada.
Từ năm 2008, ĐH Quốc tế Akita là trường đi tiên phong trong việc nhận thí sinh có trải nghiệm thực tế trước khi vào học. Theo Yomiuri Shimbun, hiện số trường ĐH ở Nhật yêu cầu sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế ngày càng tăng với hy vọng sẽ tạo ra nguồn nhân lực có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.