Tập trung chăm lo cho CNVC-LĐ
Năm 2011, tổ chức CĐ TP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chia sẻ khó khăn với công nhân (CN) đạt kết quả to lớn về quy mô và ý nghĩa chính trị. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp CĐ đã vận động 66.231 chủ nhà trọ, 1.875 chủ cơ sở giữ trẻ không tăng giá, chia sẻ khó khăn với 1,2 triệu lượt CN. Các cấp CĐ còn vận động 1.145 DN tăng lương, phụ cấp, hỗ trợ tiền ăn, ở cho 265.799 CN.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Các hoạt động chăm lo Tết Tân Mão năm 2011 cho CNVC-LĐ khó khăn được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung phong phú như: hỗ trợ vé xe, tặng quà, tổ chức đón Tết cho CN không về quê… Tổng số CN được chăm lo là 340.534 người với số tiền hơn 223,2 tỉ đồng. Đặc biệt, “Tháng CN” lần thứ 3 với 5 chương trình lớn tiếp tục tạo được sự hưởng ứng của đông đảo CN và sự ủng hộ của người sử dụng lao động.
Đẩy mạnh thi đua yêu nước
Trên cơ sở những thành quả đạt được, LĐLĐ TP đã phát động các đợt thi đua trong năm 2012. Phong trào thi đua sẽ chia thành 3 đợt với những chủ đề, trọng tâm bám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP. Đó là các phong trào thi đua “Mùa Xuân”, “Bàn tay vàng” và “Vì người thợ”.
Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho bà Hoàng Thị Khánh, nguyên phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên chủ tịch LĐLĐ TPHCM. Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Huy Cận cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
|
Thành lập 2.861 CĐ cơ sở Năm 2011, các cấp CĐ TPHCM đã phát triển 121.389 đoàn viên, thành lập 2.861 CĐ cơ sở, nâng tổng số CĐ cơ sở trực thuộc lên 14.555 đơn vị với 993.601 đoàn viên. Ngoài ra, các cấp CĐ còn tổ chức nâng cao hiểu biết chính trị - pháp luật cho 64.121 CNVC-LĐ, nâng cao tay nghề cho trên 102.000 CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã trao 45.190 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng số tiền 17,3 tỉ đồng; vận động trao tặng “Mái ấm CĐ” cho 464 CN với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng; tư vấn cho hơn 5.000 trường hợp và đòi lại 1,8 tỉ đồng cho người lao động... Đặc biệt, Quỹ CEP còn trợ vốn cho 155.531 CNVC-LĐ với tổng số tiền 1.433 tỉ đồng. |
|
Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịchTổng LĐLĐ Việt Nam: Tiếp tục để lại nhiều dấu ấn Năm 2011, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP tiếp tục để lại nhiều dấu ấn. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ CN khó khăn, như “Chương trình cải thiện nhà ở” cho cán bộ CĐ, đoàn viên; vận động DN cải thiện tiền lương, thu nhập cho CN, thành lập CĐ cơ sở và phát triển đoàn viên… Đặc biệt, “Tháng CN” được nhân rộng cả nước. Các hoạt động trên thể hiện sự thích ứng nhanh, có chiều sâu của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP. Năm 2012, các cấp CĐ cần chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Để làm được điều này, phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ tận tâm, am hiểu pháp luật, có kỹ năng. Song song đó, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình để tạo nguồn cho Đảng; phấn đấu mỗi CĐ cơ sở phải giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng. |
|
Ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM: Tiếp sức cho Đảng và chính quyền Năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế TP vẫn phát triển ổn định, hoàn thành và vượt 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; GDP đạt 10,3%. Thành công chung của TP có sự đóng góp tích cực của tổ chức CĐ và đội ngũ CNVC-LĐ. Đặc biệt, ngoài việc tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp giúp Thành ủy, UBND TP giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực lao động, LĐLĐ TP còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Những hoạt động này đã giúp tổ chức CĐ TP khẳng định chỗ đứng trong lòng CNVC-LĐ. Năm 2012, bên cạnh phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, các cấp CĐ TP cần tiếp sức cho Đảng và chính quyền chia sẻ khó khăn với CN. |
Bình luận (0)