Đua tiến độ, mặc kẹt xe!

Thứ Ba, 17/01/2012 23:18

Vì triển khai chậm việc sửa chữa mặt đường đèo Cả, đơn vị thi công bất chấp tình trạng ùn tắc giao thông có thể xảy ra và chất lượng công trình không bảo đảm, miễn sao kịp tiến độ

Liên tiếp những ngày qua, nhiều vụ kẹt xe cục bộ đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa - Phú Yên. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ kẹt xe vào tối 13-1 kéo dài hơn 13 giờ do hàng loạt xe bị chết máy, gãy lắp.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, đèo Cả có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, những ngày giáp Tết lưu lượng xe qua lại nhiều, trong khi mặt đường bị hư hỏng nặng, nhiều ổ gà, ổ voi, xe lên xuống dễ bị gãy lắp, chết máy làm ùn tắc giao thông dây chuyền. Cùng với đó, mặc dù Ban An toàn Giao thông và UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản kiến nghị tu sửa để bảo đảm giao thông trên đèo Cả từ lâu nhưng mãi đến khi giáp Tết, ngành giao thông mới tiến hành khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn.

Sáng 17-1, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết sở đã liên tục nhắc nhở, thúc giục đơn vị thi công là Công ty Quản lý - Sửa chữa đường bộ Phú Yên đẩy nhanh tiến độ nhưng đơn vị này viện lý do thời tiết xấu, mưa nhiều nên cứ làm ì ạch. “Chúng tôi liên tục thúc nhắc, buộc đơn vị thi công phải hoàn thành việc tu sửa trước ngày 25 tháng chạp” - ông Trí quả quyết.

Kẹt xe kéo dài trên đèo Cả đêm 13-1
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cù Huy Kiểm, Phó Giám đốc Công ty Quản lý - Sửa chữa đường bộ Phú Yên, cho biết ngay từ đêm 16-1, công ty đã huy động toàn lực lượng làm việc tới sáng để kịp tiến độ sửa chữa đoạn đường này. Theo đó, có khoảng 300 tấn bê tông nhựa nóng được liên tục trải lên đường. Bắt đầu từ 21 giờ hằng đêm từ ngày 16-1, cứ 3 giờ đóng đường một chiều trong vòng 10-15 phút để trải bê tông nhựa…

Khi chúng tôi đề cập nguy cơ ùn tắc giao thông sẽ trở nên nghiêm trọng khi đóng đường một chiều cũng như chất lượng công trình không bảo đảm khi bê tông nhựa chưa kịp khô mà xe đã lưu thông, ông Kiểm thản nhiên: “Chuyện tắc đường đã có công an lo. Còn chuyện bê tông nhựa chưa khô, xe lưu thông để lại dấu vết, sau này chúng tôi sẽ khắc phục”. Theo ông Kiểm, với cách làm này, công trình sửa chữa đèo Cả sẽ cố gắng kịp tiến độ trong ngày 25 tháng chạp.

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH
[Quay lại]