Hơn 50% không hài lòng khám, chữa bệnh BHYT

Thứ Bảy, 28/01/2012 00:06

(NLĐ) - Tại một hội nghị khoa học kỹ thuật do Trường ĐH Y Dược TPHCM tổ chức mới đây, nghiên cứu của cử nhân Nguyễn Thành Luân và nhóm cộng sự bộ môn tổ chức quản lý y tế (Trường ĐH Y Dược TPHCM) cho thấy có 52,3% bệnh nhân không hài lòng với hoạt động khám, chữa bệnh BHYT.

Nghiên cứu nói trên được khảo sát gần 370 bệnh nhân BHYT đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM, nơi có nhiều bệnh nhân BHYT là CB-CNVC về hưu) trong hai tuần của tháng 4-2011. Cụ thể, tỉ lệ không hài lòng ở các khâu tiếp nhận bệnh, khám bệnh, xét nghiệm, cấp phát thuốc lần lượt là 27%; 21,3%; 26,4% và 35,1%.

* Bệnh viêm gan siêu vi C được thanh toán BHYT

Ngày 27-1, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết từ ngày 18-1, BHYT sẽ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân viêm gan siêu vi C. Sở Y tế cũng đã gửi văn bản đến các cơ sở khám, chữa bệnh và BHXH TPHCM về việc chấp thuận phác đồ “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi” của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Phác đồ này sẽ là cơ sở chuyên môn để áp dụng trong công tác chẩn đoán, điều trị và thực hành y khoa tại các cơ sở y tế của TP.

Theo TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, số bệnh nhân viêm gan siêu vi C chiếm khoảng 4,5%-5% dân số. Việc điều trị bệnh này rất tốn kém, thời gian điều trị tối thiểu là 1 năm nhưng có trường hợp kéo dài suốt đời.

Ng.Thạnh
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result