Gây náo loạn showbiz thế giới bởi tài năng và sắc đẹp, Jojo bỗng dưng biến mất trong sự tiếc nuối của giới chuyên môn và đặc biệt là khán giả yêu nhạc. Thế rồi, sau 5 năm khi khán giả bắt đầu quên đi cái tên JoJo, cô bé được mệnh danh “đẹp như thiên thần” nhưng đầy cá tính của làng nhạc Âu Mỹ bỗng dưng đánh dấu sự trở lại của mình bằng album Can’t Take That Away vào tháng 9-2010.
Không tạo được nhiều hiệu ứng đặc biệt khi JoJo phải bắt đầu bước đi bằng con đường như nhiều giọng ca mới khác. Tuy nhiên, điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là JoJo đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc trong giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của mình.

Không còn vẻ đẹp như thiên thần trước đây nhưng chính nét đẹp hôm nay đã giúp Jojo chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc. Ca khúc In The Dark đã trở thành ca khúc ăn khách thời gian gần đây trên các bảng xếp hạng đồng thời được chọn phát liên tục trên sóng phát thanh và cả truyền hình. Hiệu ứng đặc biệt này đã giúp cho album thứ ba của JoJo mang tên Jumping Trains ra mắt đầu năm 2011 gặt hái thành công như mong đợi.
Để chuẩn bị cho lần trở lại này, JoJo cho biết cô đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu như Jim Beanz và Phrarell. Cô cho biết đây là album mang tính riêng tư nhất của cô, với những xúc cảm sau khi chia tay người tình – cầu thủ Freddy Adu. “Tôi muốn nói rằng đây sẽ là một sản phẩm ghi âm tuyệt vời, nhưng không có nghĩa nó phải là một cái gì tương tự 5 năm về trước. Tôi muốn nó trở thành một lát cắt của cuộc đời tôi, của những cô gái đồng cảm với nó... Tôi không muốn đĩa nhạc này nghe hao hao như của một ai đó...”.
Thực ra, quãng thời gian biến mất khỏi sân khấu ca nhạc, JoJo tập trung cho nghiệp diễn của mình. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong vai trò một MC.
Cái tên JoJo bắt đầu tỏa sáng trong làng nhạc quốc tế từ năm 2005, thời điểm dòng nhạc teen - pop đã rơi vào giai đoạn thoái trào.
Bước ngoặt đến với làng giải trí chuyên nghiệp của JoJo là vào năm 2003, khi cô tham gia cuộc thi America’s Most Talented Kids, một trong những chương trình tìm kiếm tài năng đầu tiên tại Mỹ. Tuy chỉ là á quân tại cuộc thi này nhưng giọng hát của JoJo đã được ông chủ hãng Da Family Entertainment để mắt đến. Ít lâu sau, JoJo có trong tay hợp đồng âm nhạc đầu tiên với hãng ghi âm Blackground Records, đánh dấu thời điểm cô chính thức bước chân vào làng showbiz Mỹ.
Bình luận (0)