Giới quan sát Mỹ cho rằng cuộc bầu cử TT năm nay tốn kém tiền bạc chưa từng có để “mua” sự đồng tình của cử tri. Khoản tiền thuê quảng cáo để quảng bá uy tín cá nhân ứng viên và đả kích đối thủ là rất lớn. Ban vận động bầu cử của ứng viên nhiều tiềm năng của Đảng Cộng hòa Mitt Romney thông báo từ tháng 7 -2011 đến nay đã quyên góp được 17,9 triệu USD để chi quảng cáo đả kích đối thủ Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Quỹ tranh cử của ứng viên Gingrich cũng không thua kém: chỉ một cặp vợ chồng trùm sòng bạc ở Las Vegas đã góp 10 triệu USD cho quỹ. Cuộc chiến quảng cáo của cặp đối thủ Romney – Gingrich tốn kém nhiều nhất so với các đối thủ khác. Chỉ riêng tại bang Florida, ứng viên Romney đã chi 15,4 triệu USD cho quảng cáo phát thanh và truyền hình, nhiều gấp 3 lần mức chi của đối thủ Gingrich.
Quỹ tranh cử của Đảng Cộng hòa Mỹ năm 2011 đã quyên góp được 51 triệu USD, riêng trong 3 tháng qua đã quyên được 11 triệu USD của hơn 10 đại gia kinh doanh thuộc phe chống đối đường lối kinh tế của TT Barack Obama.
Vì có lợi thế là đương kim TT và chưa có đối thủ nào của Đảng Dân chủ cạnh tranh, việc gây quỹ tranh cử của ông Obama không có gì phức tạp. Ủy ban vận động bầu cử của ông mới tiết lộ danh sách 61 mạnh thường quân góp quỹ tranh cử, người góp ít nhất là 500.000 USD.
Trong cuộc bầu cử TT Mỹ lần này, ứng viên Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, là người giàu nhất ra tranh cử. Từng là giám đốc một công ty bất động sản, ông kê khai sở hữu tài sản 250 triệu USD, gấp 50 lần tài sản của TT Obama! Theo xếp loại của website “24/7 Wall St.” nếu trở thành TT vào cuối năm nay, ông Romney sẽ là ông chủ Nhà Trắng có tài sản gấp đôi tổng số tài sản của 8 vị tiền nhiệm.